Virus corona: Số ca nhiễm mới giảm, đại dịch chấm dứt vào tháng 4?

Ngày 11-2, cố vấn y tế cấp cao của Trung Quốc thông báo sự bùng phát virus corona mới (tên mới là Covid-19) tại nước này có thể sẽ chấm dứt vào tháng 4.

Ông Chung Nam Sơn, cố vấn y tế hàng đầu của Trung Quốc, thông báo số ca nhiễm mới đang sụt giảm tại một số tỉnh và dự đoán đại dịch sẽ đạt đỉnh trong tháng 2. Ông Chung là nhà dịch tễ học từng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại sự bùng phát của Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) vào năm 2003.

Theo báo cáo, tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của đại dịch virus corona, đã có 94 người chết và thêm 1.068 ca nhiễm mới vào ngày 11-2. Con số này giảm hơn một nửa so với kỷ lục 3.000 ca mới vào ngày 4-2 và cũng là ngày có ca nhiễm bệnh tăng thêm ít nhất kể từ 31-1 (1.347 ca).

Một công nhân đi mua sắm tại cửa hàng tiện lợi ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Một công nhân đi mua sắm tại cửa hàng tiện lợi ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, tổng số người tử vong ở Trung Quốc đã vượt quá 1.100 người và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo virus corona mới là mối nguy toàn cầu có khả năng còn tệ hơn cả chủ nghĩa khủng bố.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói thế giới phải "thức tỉnh và xem loại virus này là kẻ thù chung số một", đồng thời cho biết 18 tháng nữa loại vắc xin đầu tiên cho virus corona mới được hoàn thành.

Theo số liệu của WHO và các quan chức y tế Trung Quốc, tổng số ca nhiễm virus corona mới ở nước này đã vượt qua con số 44.000. Số liệu cho thấy khoảng 2% bệnh nhân nhiễm corona đã tử vong, đa số là người cao tuổi hoặc những người đã mắc bệnh từ trước.

WHO đã đặt tên chính thức cho chủng virus corona mới bùng phát tại Trung Quốc là Covid-19. Ông Tedros cho biết tại cuộc họp báo ở TP Geneva – Thụy Sĩ: "Chúng tôi đã đặt tên mới cho dịch bệnh và nó là Covid-19". Ông Tedros giải thích chữ "Co" là viết tắt của "corona", "vi" trong "virus" và "d" trong tiếng Anh là "dịch bệnh". Virus này được xác định lần đầu ở Trung Quốc vào ngày 31-12-2019.

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/virus-corona-so-ca-nhiem-moi-giam-dai-dich-cham-dut-vao-thang-4-20200212095447655.htm