Virus corona khiến tuyển nữ Việt Nam chưa thể xác định đối thủ

Đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể xác định đối thủ tại vòng play-off tới Olympic 2020 do bảng B phải thay đổi lịch thi đấu vì virus corona.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào vòng play-off với vị trí nhì bảng A sau trận thua 0-3 trước Hàn Quốc hôm 9/2. Theo lịch thi đấu ban đầu, đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ được xác định ở lượt trận cuối bảng B một ngày sau.

Đội nào đứng nhất bảng A sẽ gặp Việt Nam để tranh vé tới Olympic 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ virus corona, bảng đấu này phải thay đổi địa điểm cũng như lịch thi đấu khiến tuyển nữ Việt Nam chưa thể xác định đối thủ sắp tới.

 Tuyển nữ Việt Nam vào vòng play-off với vị trí nhì bảng A. Ảnh: AFC.

Tuyển nữ Việt Nam vào vòng play-off với vị trí nhì bảng A. Ảnh: AFC.

Ban đầu, địa phương đăng cai bảng B được xác định là Vũ Hán. Tuy nhiên đây là vùng tâm của dịch bệnh do chủng mới của virus corona. Địa điểm cuối cùng được chốt là Brisbane, Australia.

Đội tuyển nữ Trung Quốc sau khi tới đây hôm 29/1 cũng bị cách ly một tuần tại khách sạn tới 5/2, khiến lịch thi đấu của bảng B vị xáo trộn. Lượt trận đầu diễn ra hôm 3/2 chỉ có trận đấu giữa Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Trận Australia gặp Trung Quốc bị lùi lại tới 13/2.

Sau lượt trận thứ 2, Australia đang tạm dẫn đầu với hai trận thắng, hiệu số +13. Trung Quốc đứng thứ hai với hiệu số kém hơn (+10). Trận đấu giữa hai đội sẽ phân định ngôi nhất bảng.

Hại đội còn lại của bảng B đã thi đấu xong và hết cơ hội đi tiếp. Thái Lan toàn thua cả ba trận, đứng cuối bảng. Đài Loan (Trung Quốc) xếp thứ ba với 3 điểm ở trận thắng "Voi chiến" hôm 3/2.

Tuyển nữ Việt Nam tri ân khán giả sau khi vào vòng play-off Olympic Chiều 9/2, tuyển nữ Việt Nam thua 0-3 Hàn Quốc nhưng vẫn vượt qua vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo. Sau trận, thầy trò Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn tới khoảng 100 CĐV trên khán đài.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/virus-corona-khien-tuyen-nu-viet-nam-chua-the-xac-dinh-doi-thu-post1045489.html