Virus corona đánh sập showbiz Trung Quốc ngày đầu năm

Giữa bối cảnh nỗi sợ hãi về chủng virus mới corona lây lan nhanh chóng ở Trung Quốc, nhiều hoạt động, sự kiện giải trí bị ảnh hưởng đáng kể.

"Bóng ma" virus viêm phổi lạ corona đang bao trùm mọi ngõ ngách tại đất nước tỷ dân. Chính phủ Trung Quốc hiện đẩy mạnh đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Vũ Hán, còn người dân thì hàng ngày sống trong thấp thỏm, lo sợ vì sự lây lan ngày một nghiêm trọng của virus corona trong những ngày gần đây.

Việc dịch bệnh diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động, chương trình nghệ thuật diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán.

Loạt show mừng năm mới khốn đốn

Cách đây một tuần, nghệ sĩ và các đài truyền hình Trung Quốc tích cực tổng duyệt, chuẩn bị tiết mục chỉn chu và cùng nhau nô nức đếm ngược, chờ ngày Gala mừng xuân lên sóng phục vụ công chúng trong đêm giao thừa.

Tính sơ lược có hơn chục đài truyền hình ở đất nước tỷ dân như Hồ Nam, Thiên Tân, Chiết Giang, CCTV... tổ chức sự kiện mừng năm mới với sự quy tụ của hàng trăm nghệ sĩ lớn nhỏ.

 Các chương trình mừng năm mới của nhiều nhà đài phải thay đổi kế hoạch phát sóng vì dịch bệnh viêm phổi.

Các chương trình mừng năm mới của nhiều nhà đài phải thay đổi kế hoạch phát sóng vì dịch bệnh viêm phổi.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bệnh phổi do virus corona lây lan nhanh chóng với số ca nhiễm ngày một gia tăng ở thành phố Vũ Hán, cũng như có dấu hiệu lan sang các khu vực trong và ngoài Trung Quốc đã khiến nhiều người hoang mang.

Để đối phó với chủng virus lạ lây từ người sang người, nhiều hoạt động vui chơi, sự kiện chào đón năm mới tụ tập động người cũng đã bị hủy.

Một số nhà đài ở Trịnh Châu, Hà Nam, Quảng Đông, Hong Kong và Macau quyết định ghi hình trước toàn bộ chương trình mừng xuân để phát sóng vào đêm giao thừa, thay vì truyền hình trực tiếp và bán vé cho người dân xem đại nhạc hội như mọi năm.

CCTV tiến hành khử trùng toàn bộ khu vực diễn ra sự kiện Xuân Vãn.

Xuân Vãn - gala chào đón năm mới có truyền thống gần 40 năm của đài truyền hình Trung ương CCTV cũng không thoát khỏi "khủng hoảng" virus corona. Theo lệ cũ, năm nay nhà đài vẫn sẽ phát sóng trực tiếp chương trình truyền thống của mình, nhưng ở trong tình trạng vừa quay vừa phòng dịch.

Chiều 23/1, phía CCTV đã mời đội ngũ nhân viên y tế phun khử trùng khu vực hậu đài ghi hình Xuân Vãn và toàn bộ khán đài. Không chỉ vậy, nhiều ngôi sao khi đến địa điểm ghi hình như Ngô Lỗi, Lý Hiện, Trần Vỹ Đình, Lý Vấn Hàn, Trương Thiên Ái, Châu Đông Vũ, Tống Tổ Nhi... cũng tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang y tế, che chắn kín mít.

Phim đóng rạp và live show âm nhạc bị hoãn vô thời hạn

Chỉ trong ngày 23/1, 7 ê-kíp phim Hoa ngữ là Thám tử phố Tàu 3, Lạc lối ở Nga, Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc, Khương Tử Nha, Gấu Boonie, Cấp tiên phong Giải cứu đã đồng loạt thông báo hoãn ra mắt vào Tết Nguyên đán năm nay và cũng chưa đưa ra lịch phát hành mới.

Đây là động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngành công nghiệp phim ảnh Trung Quốc. Theo Sina, ước tính một tỷ USD doanh thu phòng vé trong 3 ngày đầu năm mới sẽ đội nón ra đi vì toàn bộ phim Tết đều bị hủy.

Lạc lối ở Nga công chiếu miễn phí cho người dân trên các trang web xem phim trực tuyến.

Mới đây, ê-kíp Lạc lối ở Nga phát thông báo bộ phim này được công chiếu miễn phí vào mùng 1 Tết. Quyết định này của đạo diễn Từ Tranh nhận được nhiều lời khen từ dân mạng.

Trong khi đó, các cụm rạp như Jinyi, CGV, Bona, Gangding Tianhe, Guangzhou... đã tiến hành khử trùng toàn bộ rạp chiếu phim, đồng thời thông báo ngừng hoạt động trong dịp Tết. Riêng các rạp chiếu phim tại Vũ Hán và một số thành phố lân cận ổ dịch, có nguy cơ lây lan cao đều đã phải đóng cửa.

Các nền tảng bán vé trực tuyến như Amoy Ticket, Cat’s Eye, Wanda Films liên tiếp đưa ra tuyên bố khách hàng đã mua vé xem phim Tết ở khu vực Vũ Hán và các khu vực khác trên cả nước có thể nộp đơn hoàn tiền và được hỗ trợ vô điều kiện.

Live show của các nghệ sĩ bỏ ngỏ khả năng tổ chức.

Không chỉ có ngành điện ảnh, nhiều nghệ sĩ lên kết hoạch tổ chức live show ở Vũ Hán hoặc khu vực lân cận như Thái Y Lâm - Ugly Beauty 2020, Đới Bội Ni - Livehouse, Lưu Đức Hoa - My Love Andy Lau Tour... đã quyết định hoãn show cho đến khi có thông báo an toàn từ chính quyền.

Fanclub của các ngôi sao nổi tiếng như Tạ Đình Phong, Châu Kiệt Luân cũng tuyên bố tạm ngừng mọi hoạt động tụ tập, tiếp sức cho thần tượng của mình trong thời gian virus corona hoành hành.

Di Hy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/virus-corona-danh-sap-showbiz-trung-quoc-ngay-dau-nam-post1039409.html