Virus corona có thể nhắm tới nhiều bộ phận trong cơ thể

Virus corona có thể lây lan và tác động vào các bộ phận khác trong cơ thể chứ không chỉ riêng hệ hô hấp như khoa học từng biết đến. Đó là cảnh báo của một số nhà khoa học trên thế giới về chủng virus nguy hiểm này.

Covid-19 có thể gây cục máu đông

Tiến sĩ Sean Wengerter, Trưởng khoa Phẫu thuật mạch máu tại Bệnh viện Good Samaritan thuộc Trung tâm Y tế Westchester, Mỹ đã từng chữa trị cho một bệnh nhân 38 tuổi mắc Covid-19 có biến chứng lạ. Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định nhưng sau đó chuyển biến nặng, hai chân tê, lạnh và yếu đến mức không di chuyển được.

 Ảnh: The Star.

Ảnh: The Star.

Trường hợp này được chẩn đoán tắc động mạch chủ do xuất hiện 1 cục máu lớn trong động mạch chính có chức năng dẫn máu xuống hai chân. Biến chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong cho 20-50% bệnh nhân, tuy nhiên, ít khả năng xảy ra với bệnh nhân mới khoảng 38 tuổi, ông Wengerter nói thêm.

Các bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 cũng nhận thấy nhiều trường hợp có hội chứng lạ và khó lường, chẳng hạn xuất hiện cục máu đông ở mọi kích cỡ trên cơ thể, suy thận, viêm cơ tim và suy giảm miễn dịch.

Tiến sĩ Scott Brakenridge tại Đại học Y khoa Florida, Mỹ cho hay: “Căn bệnh này đang trở nên phức tạp. Nhiều trường hợp chuyển biến nặng ở hệ thống hô hấp, nhưng trường hợp khác lại gây suy đa tạng và biến chứng suy giảm miễn dịch ở trẻ em".

Virus SARS-Cov-2 gây suy đa tạng

SARS-Cov-2 được xác định là 1 loại virus liên quan đến đường hô hấp với những triệu chứng thông thường như sốt, viêm phổi và hội chứng suy hô hấp cấp tính. Tuy nhiên, thế giới dường như đang phải đối mặt với căn bệnh nguy hiểm hơn trước đây khi virus này còn tác động trực tiếp vào một số cơ quan khác trong cơ thể bằng cách tấn công vào niêm mạc mạch máu.

Ảnh: The Straits Times.

Ông Wengerter cho hay, do virus tạo ra phản ứng viêm cục bộ và tác động trực tiếp lên động mạch gây nên hiện tượng đông máu bất thường. Một nhóm các bác sĩ khác cũng đưa ra báo cáo về tình trạng đột quỵ bất thường xảy ra ở nhiều bệnh nhân trẻ tuổi hay bệnh tắc mạch máu trong phổi do xuất hiện cục máu đông.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy nhiều cục máu đông trong những mạch máu nhỏ nhất trong cơ thể, theo bác sĩ Oren Friedman – người đã từng chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Trung tâm Y khoa Cedars-Sinai ở thành phố Los Angeles, Mỹ.

Ông Friedman nói thêm, chủng virus corona này tấn công trực tiếp vào các mạch máu nuôi dưỡng cơ thể, nếu mạch máu bị ảnh hưởng, tức là các cơ quan nội tạng cũng sẽ bị phá hỏng.

Covid-19 tấn công vào hệ thống miễn dịch của trẻ nhỏ

Theo Hội đồng bác sĩ nhi khoa PICU-COVID-19, một trong những điều đáng lo nhất gây ra bởi Covid-19 là “hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em”. Biểu hiện đặc trưng là sốt kéo dài, một hoặc nhiều cơ quan nội tạng bị viêm và suy giảm chức năng, và sốc.

Ảnh: The Independent.

“Một số trẻ em xuất hiện triệu chứng sốc sẽ có biểu hiện giống bệnh Kawasaki (bệnh viêm mạch máu hệ thống cấp tính thường gặp ở trẻ nhỏ), hoặc giống bệnh Cytokine (bệnh do phản ứng miễn dịch thái quá)”, bác sĩ Mary Beth Son tại Bệnh viện Nhi Boston, Mỹ chia sẻ.

Tuy nhiên cũng có bằng chứng khác cho thấy virus thực sự không tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh, và nó thực sự đang ức chế hệ miễn dịch. Điều đó cho phép virus tấn công trực tiếp hơn vào các cơ quan trong cơ thể.

Các bác sĩ đang nghiên cứu những phương pháp chữa trị giúp giảm khả năng biến chứng nặng ở bệnh nhi, chẳng hạn, sử dụng chất làm loãng máu để kiểm soát đông máu bất thường và các chất ức chế miễn dịch để kiểm soát bệnh.

Covid-19 gây chứng “ngón chân Covid”

Ảnh: The Sun.

Triệu chứng gây khó hiểu nhất nhưng ít ảnh hưởng đó là “ngón chân Covid”- nghĩa là ngón chân của bệnh nhân bị sưng đỏ và tím thâm.

Bác sĩ Humberto Choi tại Trung tâm Y tế Cleveland, Mỹ giải thích rằng nguyên nhân có thể do các cục máu đông xuất hiện trong mạch máu rất nhỏ ở ngón chân, hoặc do phản ứng dưới da. Tuy nhiên, triệu chứng trên dường như không ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể.

MAI HÀ (theo CNN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/virus-corona-co-the-nham-toi-nhieu-bo-phan-trong-co-the-618288