Virus corona có thể bắt nguồn từ 2 loài rắn

Theo nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc, virus corona có thể bắt nguồn từ một con rắn. Trong khi đó, dựa vào thông tin về sự lây lan của bệnh SARS, một giáo sư Trung Quốc ở Đức dự đoán dịch bệnh do virus trên gây ra sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 3.

Rắn hổ mang có thể là động vật hoang dã chứa ổ dịch.

Rắn hổ mang có thể là động vật hoang dã chứa ổ dịch.

Nếu việc virus corona bắt nguồn từ một con rắn được chứng minh, nó sẽ thay đổi sự hiểu biết của thế giới khoa học về sự lây truyền và đột biến của mầm bệnh giống SARS vì đây là lần đầu tiên một loài bò sát được phát hiện là ổ dịch.

Với số ca lây nhiễm và tử vong tăng trong những ngày gần đây, việc xác định nguồn gốc của virus và lịch sử tiến hóa của nó là chìa khóa để ngăn chặn sự lây lan.

Trong nghiên cứu đăng trên Tạp chí Virus học y khoa hôm qua (22/1), một nhóm chung từ Bắc Kinh, Nam Ninh, Ninh Ba và Vũ Hán đã tái cấu trúc lại cấu trúc vật lý của virus bằng cách sử dụng dữ liệu được công bố.

Họ phát hiện ra một loại protein tăng đột biến. Protein này thường được một virus sử dụng để nhận biết và bám vào bề mặt tế bào chủ, tuy nhiên, kiểu mẫu của nó trong virus mới chưa từng được biết đến trước đây.

Những nghiên cứu trước đó thấy rằng virus Vũ Hán và SARS đều có chung tổ tiên và có thể bắt nguồn từ một loại virus betacorona được phát hiện trong những con dơi. Tuy nhiên, virus đó không thể truyền sang người nếu không có yếu tố trung gian.

Loại protein chưa biết tới kia chứa một chất quan trọng có thể là kết quả của sự tái hợp di truyền giữa các loài khác nhau – nhóm nghiên cứu cho hay.

Rắn cạp nia

Các nhà nghiên cứu đã so sánh mô hình mã hóa di truyền độc đáo của virus với các loài động vật. Họ phát hiện ra rằng những sự trùng khớp gần nhất có liên quan tới 2 loài rắn: rắn cạp nia và rắn hổ mang – 2 loài đều phổ biến ở Trung Quốc, từ trung tâm tỉnh Hồ Bắc tới Hong Kong ở phía nam.

2 loài rắn trên đều lần lượt có 12 và 14 điểm về chỉ số đo khoảng cách di truyền từ virus – các nhà nghiên cứu cho biết.

“Những nghiên cứu của chúng tôi cho thấy loài rắn trên có khả năng cao nhất là động vật hoang dã chứa ổ dịch” – nhóm nghiên cứu nói.

Người Trung Quốc thường ăn thịt rắn và các động vật hoang dã khác. Trong một nghiên cứu năm 2017 của Viện Động vật học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, hơn 60% số người được hỏi ở tây nam cho biết họ đã ăn thịt động vật hoang dã ít nhất 1 lần trong 2 năm trước đó.

Theo SCMP

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/virus-corona-co-the-bat-nguon-tu-2-loai-ran-4060764-d.html