Vinh quang và sứ mệnh

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hết sức vui mừng với thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng. Thành công đó là kết quả sự kế thừa và phát huy truyền thống vinh quang của Đảng 91 năm qua, đặc biệt qua 35 năm đổi mới. Đại hội XIII của Đảng ghi một dấu mốc mới, mở ra sứ mệnh trong chặng đường đi lên của đất nước và sự phát triển toàn diện của Đảng.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mang chủ đề “Khát vọng - Tỏa sáng” diễn ra tối 2-2. Ảnh: Duy Linh

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

91 năm trước, khi dân tộc Việt Nam đang chìm đắm trong “đêm trường nô lệ”, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời giương cao cờ đỏ, búa liềm lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, mà đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đem lại cho chúng ta niềm tự hào lớn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do. Nhưng giặc Pháp không muốn chúng ta sống trong tự do, độc lập, hòa bình. Sứ mệnh cứu quốc lại đặt lên vai Đảng ta. Đảng lãnh đạo tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và đã giành thắng lợi hoàn toàn với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Đó là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo thể hiện bản chất khoa học và cách mạng của Đảng. Đó là thắng lợi của ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

Giành được độc lập, thống nhất Tổ quốc là thắng lợi to lớn, tạo bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Nhưng thắng đế quốc và phong kiến đã khó khăn, thắng bần cùng và lạc hậu còn khó hơn nhiều. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ.

Một lần nữa sứ mệnh đặt lên vai Đảng lãnh đạo toàn dân bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng đất nước, đưa nhân dân đến bến bờ hạnh phúc, làm cho ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, chữa bệnh như tâm nguyện của Bác Hồ.

Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo toàn diện công cuộc đổi mới đất nước. Với trí tuệ và bản lĩnh của một Đảng chân chính cách mạng, đạo đức, văn minh, ngay khi bước vào công cuộc đổi mới, Đảng đã kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “dân là gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Đảng phải ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một đảng cầm quyền. Phải biết kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) mở đầu sự nghiệp đổi mới, đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa quyết định trong việc tăng cường sức mạnh của Đảng, nâng cao uy tín của Đảng trong quần chúng, bảo đảm cho Đảng vươn lên ngang tầm những nhiệm vụ mới.

Khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Viết Thành

Chú trọng “bốn kiên định“

Trong 35 năm đổi mới, Đảng ta đã tiến hành 8 kỳ đại hội với những dấu ấn riêng và đưa đất nước tiến lên những nấc thang mới. Đảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) với khát vọng mãnh liệt: “Cương lĩnh của Đảng là ngọn cờ chiến đấu vì thắng lợi của sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, định hướng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và của nhân dân ta trong những thập kỷ tới. Thực hiện thắng lợi Cương lĩnh này, nước nhà nhất định trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc”.

35 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình cách mạng của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đất nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước, xã hội, con người đều đổi mới.

Thực hiện khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, kế thừa thành quả của các kỳ đại hội trước và những kinh nghiệm quý báu của 35 năm đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mở ra một trang mới của lịch sử Việt Nam. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội vạch ra những điểm mới, điểm nhấn cho thời kỳ mới đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Trong đó đặc biệt chú trọng “bốn kiên định”: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia - dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc, giá trị văn hóa - con người Việt Nam, đổi mới sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đó là những điểm vừa có tính đột phá vừa là sứ mệnh thiêng liêng, cao cả của Đảng ta từ nay đến kỷ niệm 1 thế kỷ Đảng ra đời và tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng ta tin tưởng dưới sự lãnh đạo của một Đảng giàu kinh nghiệm, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mãnh liệt, đất nước ta nhất định lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, cùng nhịp bước với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hòa bình của nhân loại, thực hiện thành công khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc ta.

PGS.TS Bùi Đình Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/990269/vinh-quang-va-su-menh