Vĩnh Phúc: Xử lý tình trạng xe mô tô độ bô đua xe, lạng lách, đánh võng

Trung tá Nguyễn Đức Nghĩa - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Trước tình trạng một số đối tượng tham gia giao thông có hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh đã triển khai kế hoạch tuần tra, tăng cường xử lý nghiêm những sai phạm khi điều khiển xe mô tô bốc đầu, nẹt pô, rú ga, đèo ba, đèo bốn, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, xe tháo bỏ gương, che biển kiểm soát, điều khiển với tốc độ cao, dàn hàng ngang...

Cán bộ, chiến sĩ phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thông qua công tác điều tra, thăm nắm tình hình, các đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 16 đến 20, điều khiển các loại xe như: Exciter, Dream, Wave…Các đối tượng thường tập trung nhiều vào các ngày cuối tuần, trong khoảng thời gian từ 20h00 đến 22h30'. Đây đều là những đối tượng liều lĩnh, manh động, thích thể hiện càn quấy…Thực hiện Phương án số 204/PA-CAT-PV01 về phòng chống đua xe trái phép, lực lượng Cảnh sát giao thông Vĩnh Phúc đã tăng cường tuần tra kiểm soát, từ đầu năm tới nay đã bắt giữ, làm rõ 10 vụ việc các đối tượng thanh niên tụ tập, đi xe máy bằng một bánh (bốc đầu xe), che biển kiểm soát xe, không có giấy phép lái xe, các loại giấy tờ xe, lạng lách, đánh võng. Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn thực hiện những hành vi sai phạm này tại các tuyến đường nội thị đông, đường đèo dốc tại khu danh thắng Tây Thiên, đường đi khu du lịch Tam Đảo…Điều này gây tâm lý hoang mang, sợ hãi cho người tham gia giao thông, gây nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn, làm mất trật tự an ninh xã hội.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã mật phục bắt giữ các đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng. Tại Bình Xuyên, lực lượng CSGT đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự tiến hành rà soát tại các thôn, xóm, tổ dân phố của các xã, thị trấn trên địa bàn, lập danh sách 38 đối tượng có biểu hiện điều khiển xe nẹt bô, rú ga, lạng lách, đánh võng, đèo ba, đèo bốn người… Đây là những đối tượng nam giới không có công việc ổn định. Lực lượng CSGT đã yêu cầu các đối tượng này ký cam kết không vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xử lý nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng vào ngày 22/10

Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã xác minh, làm rõ triệu tập 26 đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô bốc đầu, nẹt bô, rú ga gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an toàn giao thông, triệu tập những đối tượng này tới làm việc, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại thành phố tỉnh lỵ Vĩnh Yên, lực lượng CSGT qua thăm nắm tình hình xác định các đối tượng thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông thường tụ tập tại các quán trà đá vỉa hè tại khu vực Quảng trường, quán trà chanh Bụi Phố (vòng xuyến xã Hợp Thịnh). Đặc biệt là quán trà chanh Dân Tổ tại số nhà 38 Chùa Hà, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên là nơi các đối tượng thường xuyên tụ tập để bàn bạc, chia sẻ kinh nghiệm về độ xe, đua xe, bốc đầu, lạng lách để có biện pháp ngăn chặn.

Nhờ đó, tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường ở Vĩnh Phúc đã giảm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông để “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”.

Ngô Ngọc Nhâm - Hội Nhà báo Vĩnh Phúc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/vinh-phuc-xu-ly-tinh-trang-xe-mo-to-do-bo-dua-xe-lang-lach-danh-vong-80524