Vĩnh Phúc: Xử lý nạn 'lạm thu' ở các trường học

Trao đổi với báo chí sáng 7-11, ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, tình trạng 'lạm thu' cũng đã xảy ra ở nhiều trường học trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, đơn vị nhận được nhiều đơn thư của phụ huynh học sinh phản ảnh về tình trạng thực hiện các khoản thu đầu năm học không đúng quy định xảy ra ở một số trường học. Ví dụ như trường Mầm non Xuân Hòa; trường Tiểu học Lưu Quý An (thị xã Phúc Yên); trường Tiểu học Hợp Hòa (huyện Tam Dương)… Nội dung đơn thư phản ảnh cho rằng, nhà trường thu nhiều khoản không đúng quy định, không được sự đồng ý 100% của phụ huynh, mức thu quá cao trở thành gánh nặng đối với nhiều gia đình có con em theo học.

Ngoài ra, vấn đề dạy thêm học thêm tại Vĩnh Phúc cũng nhận được nhiều ý kiến cho rằng còn nhiều vấn đề tồn tại như: Việc bố trí sắp xếp thời lượng học thêm ở một số môn nhiều, gây áp lực về thời gian, kinh phí cho học sinh và gia đình học sinh; Trong khi đó, việc tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu kém (không thu tiền) thì… chưa thực hiện thường xuyên.

Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, Sở đang tiếp tục thanh tra xử lý nội dung đơn thu phản ảnh về tình trạng "lạm thu" xảy ra ở các trường học trong tỉnh...

Trước những “thực trạng” được phản ảnh như trên, lãnh đạo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết: Năm học 2017-2018 thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã tổ chức hai đợt kiểm tra tại các đơn vị trường học.

“Đợt 1 từ ngày 27-9 đến 29-9-2017 kiểm tra nhanh về thực hiện các khoản thu đầu năm học tại các huyện, thị trong tỉnh. Đợt 2, từ 17-10 đến 31-10 kiểm tra việc dạy thêm học thêm và thực hiện các khoản thu tại một số địa bàn trên toàn tỉnh.

Qua đó phát hiện, chỉ có 5 huyện, thành phố (Lập Thạch; Tam Đảo; Yên Lạc; Vĩnh Tường; TP. Vĩnh Yên) là những địa phương có văn bản hướng dẫn cụ thể về các khoản thu cho các trường trên địa bàn.

Còn 4 huyện thị xã (Bình Xuyên; Sông Lô; Tam Dương; thị xã Phúc Yên) chưa có văn bản hướng dẫn về các khoản thu cho các trường trên địa bàn – dẫn đến việc triển khai các khoản thu “khó khăn, lúng túng” do chưa thống nhất mức trần cho một số khoản thu theo từng địa bàn cụ thể” – ông Nguyễn Đức Trọng khẳng định.

Quá trình kiểm tra, lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng cho biết thực tế, năm học 2017 – 2018 tình trạng các trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc “lạm thu” có dấu hiệu diễn biến tiêu cực.

Các trường hợp nhà trường bị phản ảnh đưa ra hơn chục khoản thu, trong đó có những khoản thu trái quy định; có trường hợp khoản phụ thu có khi còn cao hơn cả khoản thu chính; tùy tiện thực hiện xã hội hóa các khoản thu gây áp lực cho phụ huynh học sinh; việc công khai thu chi không được thực hiện rõ ràng minh bạch…

Cụ thể, cơ quan quản lý cũng đã làm rõ tình trạng “lạm thu” ở xảy ra ở trường Mầm non Xuân Hòa (thị xã Phúc Yên) như sau: Việc thực hiện các khoản thu xã hội hóa ở trường Mầm non Xuân Hòa chưa được sự đồng ý 100% của phụ huynh học sinh, và chưa cần thiết; chưa báo cáo và chưa nhận được sự đồng ý của UBND phường, phòng GD&ĐT.

Yêu cầu Hiệu trưởng trường Mầm non Xuân Hòa nghiêm túc rút kinh nghiệm, dừng việc thu tiền xã hội hóa “tùy tiện” phục vụ năm học 2017-2018; trả lại ngay số tiền 550.000đ/học sinh trường đã thu trái quy định…

Đối với trường Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, từ đơn phản ảnh của phụ huynh học sinh, cơ quan chức năng quản lý giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã làm rõ: Trường Tiểu học Lưu Quý An thu 12 khoản thu (cơ sở vật chất; tiền bảo vệ; Quỹ khuyến học; Lao động chăm sóc cây; Quỹ hội; Quỹ đội; Nước uống; Quỹ lớp; Học buổi chiều; Bảo hiểm Y tế, thân thể; tiền ghế, vở; Kỹ năng sống; Khiêu vũ), dự kiến mỗi học sinh trường Tiểu học Lưu Quý An phải đóng góp các khoản thu đầu năm học gần 3 triệu đồng.

Trong khi thực tế, nhà trường chỉ được phê duyệt cho phép có 8 nội dung thu. Việc thu nhiều khoản “vượt trội” lên như thế đã khiến phụ huynh học sinh bức xúc. Hiện tại, Thanh tra Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục làm việc với trường Lưu Quý An, và sẽ có kết luận về sự việc trong thời gian tới.

Còn trường Tiểu học Hợp Hòa, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Tam Dương kiểm tra làm rõ, một số nội dung thu của trường được thông báo “mập mờ” không rõ ràng đã khiến phụ huynh học sinh hiểu nhầm bản chất các khoản thu.

Thực tế, vấn đề bức xúc đối với nhiều phụ huynh học sinh là các khoản thu xã hội hóa không rõ ràng minh bạch thu chi. Ví dụ như trường THPT Trần Phú, TP Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc đã lên kế hoạch thu khoản kinh phí “xã hội hóa” 2,8 tỷ đồng từ phụ huynh học sinh, để tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Việc này bị nhiều phụ huynh học sinh phản đối, nên Sở GD&ĐT cũng đã vào cuộc, yêu cầu nhà trường dừng khoản thu này đối với phụ huynh học sinh.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/vinh-phuc-xu-ly-nan-lam-thu-o-cac-truong-hoc-106838.html