Vĩnh Phúc xây dựng nông thôn mới: Tam Đảo đi lên bằng sức trẻ

Hưởng ứng phong trào 'Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới' (NTM), Ban Thường vụ Huyện đoàn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã khơi dậy được sức mạnh của tuổi trẻ, đóng góp vào việc xây dựng NTM…

Nhiều phong trào hữu ích

Theo báo cáo của Huyện đoàn Tam Đảo, với phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm cụ thể, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM”, Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn Tam Đảo đã tham mưu cho BTV Tỉnh Đoàn vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, tham gia tích cực vào cuộc vận động “Tuổi trẻ chung sức xây dựng NTM”.

Mô hình nuôi thỏ New Zealand của anh Nguyễn Mạnh Thắng ở thôn Quang Đạo, xã Yên Dương (Tam Đảo) là một điển hình về thanh niên phát triển kinh tế. Ảnh: V.T

Trên địa bàn huyện Tam Đảo còn có hàng nghìn thanh niên nhờ vào sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn đã vượt khó, vươn lên làm giàu, trở thành những chủ trang trại, chủ doanh nghiệp trẻ, như mô hình nuôi gà của anh Đỗ Xuân Toàn ở xã Bồ Lý; mô hình trồng cây dược liệu của Nguyễn Ngọc Tú ở xã Tam Quan…

Theo đó, phong trào đã hỗ trợ xây dựng 3 nhà văn hóa thôn Đồng Bụt, Chùa Bồi, Trại Mái với tổng giá trị 30 triệu đồng tiền mặt, 15.000 viên gạch xây, 480m2 gạch lát nền, 300m2 gạch lát sân. Thực hiện công trình thanh niên "Ngọn đèn thắp sáng đường làng" tại các thôn Tân Lập (xã Bồ Lý); thôn Cầu Tre (xã Hồ Sơn); thôn Quang Đạo, thôn Đồng Thành, thôn Đồng Quán (xã Yên Dương)... với chiều dài 3.200m, 99 cột, 99 bóng đèn với trị giá 28 triệu đồng, do Huyện đoàn hỗ trợ 50% công trình. Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên còn góp hơn 2.300 ngày công để làm 6 sân bóng đá, 11 sân bóng chuyền, 17 sân cầu lông...

Để hoàn thành tốt tiêu chí môi trường, BTV Huyện đoàn Tam Đảo đã chỉ đạo 100% đoàn xã tham gia, nhiều đơn vị đã làm tốt công tác môi trường như: Bồ Lý, Tam Quan, Hồ Sơn, Hợp Châu... Hưởng ứng "Thứ bảy tình nguyện", “Ngày Chủ nhật xanh”, BTV Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn xã Hợp Châu, Hồ Sơn, Tam Quan, Minh Quang, Đại Đình... tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khu nghĩa trang liệt sỹ, khơi thông cống rãnh thoát nước, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh ở khu vực nông thôn...

Tích cực hỗ trợ làm giàu

Huyện đoàn Tam Đảo còn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tổ chức 5 lớp tập huấn cho đoàn viên thanh niên về chuyển giao kiến thức, KHKT sản xuất nông nghiệp. Phối hợp tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tại 8 xã, trong đó 500 người đã tham gia học và thi tuyển vào các công ty, doanh nghiệp liên kết xuất khẩu lao động, du học...

Bên cạnh đó, huyện Đoàn Tam Đảo đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế. Từ lúc nguồn vốn ủy thác chỉ 15,5 tỷ đồng, sau 5 năm tổng số vốn huy động do Đoàn thanh niên quản lý đã đạt 34,8 tỷ đồng. Nhờ đó đã tạo việc làm tại chỗ cho 1.100 đoàn viên thanh niên, hỗ trợ 39 mô hình vượt khó vươn lên làm giàu và trở thành những chủ trang trại, chủ nhiệm HTX và chủ doanh nghiệp trẻ.

Điển hình như mô hình nuôi bò sữa của anh Trần Mạnh Hùng (thôn Cầu Chang, xã Bồ Lý). Từ hộ khó khăn, được vay vốn ưu đãi từ Đoàn, anh đã mạnh dạn đầu tư mua 3 con bò sữa. Đến nay, anh đã có 15 con bò sữa, thu lợi khoảng 2 triệu đồng/ngày.

Việt Tùng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/vinh-phuc-xay-dung-nong-thon-moi-tam-dao-di-len-bang-suc-tre-905727.html