Vĩnh Phúc: Xã Hoàng Đan tích cực khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư

Thực hiện phong trào toàn dân xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước tại các khu dân cư trên địa bàn, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tích cực triển khai có hiệu quả phong trào, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư.

Nhân dân xã Hoàng Đan góp công, góp của làm cống rãnh thoát nước bảo vệ môi trường tại các khu dân cư.

Nhân dân xã Hoàng Đan góp công, góp của làm cống rãnh thoát nước bảo vệ môi trường tại các khu dân cư.

Bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương về tổ chức triển khai phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư.

UBND xã Hoàng Đan đã chủ động phối hợp các các ban, ngành, đoàn thể trong toàn xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào; phối hợp với các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn để hướng dẫn việc tổ chức họp nhân dân tại khu dân cư, các ngõ, xóm, tổ liên gia để bàn phương án, cách thức triển khai cụ thể, lấy ý kiến của nhân dân một cách công khai, dân chủ, minh bạch tạo sự đồng thuận để đăng ký thực hiện. Từ đó, phân công cụ thể từng công việc như: Phụ trách công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động, tổ chức triển khai thực hiện cho các thành viên.

Xã Hoàng Đan tổ chức phát động phong trào thi đua đến từng khu dân cư để mỗi hộ gia đình, mỗi người dân thấy rõ mục đích ý nghĩa, lợi ích của phong trào.

Đồng thời, xã còn tổ chức phát động phong trào thi đua đến từng khu dân cư để mỗi hộ gia đình, mỗi người dân thấy rõ mục đích ý nghĩa, lợi ích của phong trào, từ đó, nhân dân rất phấn khởi, đồng thuận cao với chủ trương của tỉnh, của huyện, tự nguyện đăng ký thi đua, tích cực tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước, bảo vệ môi trường tại các khu dân cư.

Năm 2020, toàn xã đăng ký 44 tuyến xây dựng cống, rãnh thoát nước thải với chiều dài 5,438km và 95 hố ga. Với quyết tâm thực hiện của chính quyền địa phương cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, đến nay toàn xã đã khởi công xây dựng được 4,363km rãnh thoát nước và 25 hố ga, trong đó tổng số km rãnh đã xây dựng xong là 2,716km và 12 hố ga, còn lại 1,647km và 12 hố ga đang triển khai xây dựng.

Đến nay toàn xã đã khởi công xây dựng được 4,363km rãnh thoát nước và 25 hố ga.

Tổng số kinh phí xã được giao năm 2020 là 7.286.636.000 đồng. Hiện UBND xã Hoàng Đan đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để quyết toán những tuyến đã hoàn thiện xong.

Ghi nhận của phóng viên khi tới thôn Chấu, thôn Lồ là không khí sôi nổi, vui như ngày hội của toàn dân trong thôn thi đua xây dựng làm cống, rãnh thoát nước. Từ cụ già đến thanh niên, phụ nữ hay các em nhỏ cũng phấn khởi góp công sức của mình vào công việc chung của cả thôn.

Với sức mạnh phi thường từ huy động sức dân cùng thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nên chỉ trong thời gian ngắn nhiều tuyến mới đăng ký đã được hoàn thành.

Xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu dân cư là một chủ trương lớn, mang nhiều ý nghĩa. Thời gian tới, UBND xã Hoàng Đan tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư; nắm bắt kịp thời tiến độ thực hiện, đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn vướng mắc; bám sát các mục tiêu đề ra để chỉ đạo hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bích Huệ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/vinh-phuc-xa-hoang-dan-tich-cuc-khac-phuc-o-nhiem-moi-truong-tai-cac-khu-dan-cu-281273.html