Vĩnh Phúc: Vì sao UBND huyện Lập Thạch 'né tránh' cung cấp hồ sơ gói thầu nút giao Văn Quán đến cầu Phú Hậu?

Dự án đường nối từ nút giao đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Văn Quán đến cầu Phú Hậu, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đang khiến dư luận ì xèo về tính minh bạch kết quả trúng thầu. Điều lạ lùng, khi làm việc với báo chí, UBND huyện Lập Thạch đang cố tính 'né tránh' việc cung cấp hồ sơ?

Không có hợp đồng tương tự vẫn trúng thầu?

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, báo Gia đình Việt Nam nhận được phản ánh, trong quá trình tổ chức đấu thầu gói thầu đường nối từ nút giao đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Văn Quán đến cầu Phú Hậu, chủ đầu tư là UBND huyện Lập Thạch đã “ưu ái” cho nhà thầu địa phương.

Theo phản ánh, gói thầu trên được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương và từ nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước tỉnh dành cho công trình trọng điểm trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020.

Thông tin mời thầu về dự án được đăng tải công khai

Thông tin mời thầu về dự án được đăng tải công khai

Ngay khi gói thầu được công bố, có khá nhiều nhà thầu cùng đăng ký tham gia. Tuy nhiên, trong quá chấm thầu đơn vị “giành phần thắng” là Công ty TNHH Phúc Thành An, nhà thầu đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều mà một số nhà thầu lên tiếng đó là gói thầu dự án đường nối từ nút giao đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Văn Quán đến cầu Phú Hậu,huyện Lập Thạch có giá trị hơn 92 tỷ đồng, nhưng đối với nhà thầu Phúc Thành An lại chưa hề thi công một công trình nào có giá trị tương tự như vậy, vì điều này được quy định rất rõ trong Luật đấu thầu. Hơn nữa, giá công ty Phúc Thành An trúng thầu rất sát với giá Gói thầu.

Ngay khi nhận được phản ánh trên, phóng viên báo Gia đình Việt Nam đã liên hệ với chủ đầu tư dự án để làm rõ vấn đề.

Qua trao đổi, ông Ngô Tuấn Hạnh - Trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất huyện Lập Thạch cho biết, khi mời thầu có khoảng 5 đơn vị đăng ký mua hồ sơ nhưng khi mở thầu chỉ có 3 nhà thầu tham dự. Và công ty Phúc Thành An là đơn vị trúng thầu.

“Về năng lực nhà thầu chúng tôi thuê tư vấn, đơn vị đánh giá độc lập. Trong đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu có đảm bảo hay không việc này do phòng Tài chính thẩm định, còn Ban là người chỉ thực hiện”- Ông Hạnh cho biết.

Nút giao Văn Quán

Trước phản ánh, đơn vị trúng thầu không có hợp đồng tương tự, phóng viên đã đề nghị ông Hạnh cho tiếp cận hồ sơ, tuy nhiên vị Trưởng ban này “né tránh” và đề nghị phóng viên gặp trực tiếp chủ tịch huyện.

Ngay sau đó, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Thế Hùng - Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch. Tuy nhiên ông Hùng đã đề nghị phóng viên gặp ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi làm việc, phóng viên đề nghị ông Tuấn cho tiếp cận hồ sơ về gói thầu nói trên, nhưng ông Tuấn lấy cớ “hoãn binh” và hẹn cung cấp cho phóng viên trong dịp khác.

Không dám đảm bảo hồ sơ khách quan nhưng vẫn “né” cung cấp hồ sơ

Hơn một tuần, sau khi không thấy ông Tuấn hồi đáp, phóng viên đã chủ động liên hệ với ông Hùng - Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch. Lần này ông Hùng lại tiếp tục đề nghị phóng viên làm việc với ông Tuấn.

Tại buổi làm việc lần này, phóng viên tiếp tục đề nghị ông Tuấn cho tiếp cận hồ sơ công tác đấu thầu đề làm rõ khách quan vụ việc. Thế nhưng, một lần nữa ông Tuấn lấy cớ Trưởng ban quản lý Dự án đi vắng nên chưa thế cung cấp hồ sơ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với phóng viên

Không cung cấp hồ sơ nhưng khi làm việc với phóng viên, vị Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch vẫn không dám khẳng định hồ sơ đấu thầu có “sạn” hay không.

“Thực ra làm đúng quy trình rồi, thuê đơn vị tư vấn bỏ thầu, chấm thầu rồi, sau đó thẩm định kết quả có bộ phận chuyên môn, trong lúc này chắc không sai gì đâu. Trên thực tế hồ sơ còn sạn nọ, sạn kia thì tôi không dám khẳng định có hay không, tôi chưa nắm được. Nếu hồ sơ đấy đảm bảo chính xác tuyệt đối chưa thì tôi chưa nói được, một là tôi không cầm hồ sơ đấy, hai là không thẩm định cái đó “- Ông Tuấn giãi bày.

Ông Tuấn cho biết thêm, đối với nhà thầu Phúc Thành An trước đó làm một số dự án trên địa bàn. Nhưng do ông mới về tiếp nhận công việc năm ngoái nên chưa thể nắm sâu được làm những dự án gì.

“Khi về đây tôi được phân công nhiệm vụ theo dõi dự án này. Thế nên khi tiếp quản, tôi đang chỉ đạo anh em giải phóng mặt bằng, khi làm xong cho nhà thầu vào thi công”- Ông Tuân cho biết.

Trước sự việc, dư luận ì xèo về việc công ty Phúc Thành An trúng thầu giá sát và không có hợp đồng tương tự, thiết nghĩ Cục quản lý Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh phúc cần vào cuộc làm rõ về công tác đấu thầu cũng như kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nói trên. Đồng thời xử lý tập thể, cá nhân nếu phát hiện ra sai phạm.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/vinh-phuc-vi-sao-ubnd-huyen-lap-thach-ne-tranh-cung-cap-ho-so-goi-thau-nut-giao-van-quan-den-cau-phu-hau-d116747.html