Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Hương Canh B đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2

Với 15 năm xây dựng và trưởng thành (năm 2004 – 2019) các thế hệ thầy và trò trường Tiểu học Hương Canh B, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc luôn thi đua 'Dạy tốt – Học tốt'. Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng đó của nhà trường, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định công nhận trường Tiểu học Hương Canh B đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

 Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 3 từ trái sang) trao Bằng công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho trường Tiểu học Hương Canh B.

Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 3 từ trái sang) trao Bằng công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho trường Tiểu học Hương Canh B.

Trường tiểu học Hương Canh B, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ năm 2004 trên cơ sở tách ra từ trường Tiểu học Hương Canh. Từ những ngày đầu thành lập, Nhà truờng gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Với quyết tâm vượt qua khó khăn, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV NV) của nhà trường đã đoàn kết, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Được sự quan tâm sâu sát kịp thời của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp; đặc biệt sự lãnh đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên, sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, sự ủng hộ mạnh mẽ của các bậc phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương, nhà trường tiếp tục có được những bước đi vững chắc, phát triển bền vững chất lượng dạy và học.

Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học Hương Canh B: Xanh – Sạch – Đẹp.

Năm 2006, nhà trường vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1. Năm 2012, trên cơ sở quyết tâm duy trì kết quả đã đạt được và tiếp tục phấn đấu, củng cố chất lượng trước yêu cầu đổi mới giáo dục, nhà trường đã được chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định công nhận lại trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1. Ngày 25/4/2019, trường tiểu học Hương Canh B đã tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Từ năm 2012 đến nay, song song với việc nâng cao chất luợng giáo dục dạy và học, trường Tiểu học Hương Canh B tiếp tục bước vào quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Nhà trường được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thị trấn Hương Canh tích cực thúc đẩy, đầu tư cơ sở vật chất và mọi điều kiện có thể giúp nhà trường đạt được mục tiêu đề ra.

Theo đó, Nhà trường được địa phương mở rộng thêm hơn 6000m2 diện tích khuôn viên nâng tổng diện tích của trường lên hơn15.000 m2, xây dựng thêm các khối nhà điều hành, nhà phòng học bộ môn, nhà giáo dục thể chất… UBND huyện Bình Xuyên và Phòng GD&ĐT Bình Xuyên cấp mới gần 600 triệu trang thiết bị các phòng học bộ môn…, đáp ứng tốt mọi yêu cầu giáo dục của nhà trường.

Ông Ngyễn Ngọc Phi - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Xuyên (thứ 5 từ phải sang) cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy tặng hoa chúc mừng trường Tiểu học Hương Canh B.

Từ sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các cấp, các ngành; đến nay, nhà trường có các dãy nhà lớp học khang trang đáp ứng điều kiện học tập của 19 lớp học với hơn 600 học sinh với 2 dãy nhà lớp học văn hóa; 1 dãy nhà phòng học bộ môn; 1 nhà giáo dục thể chất; 1 nhà điều hành và các công trình phụ trợ đáp ứng các tiêu chí của trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Tương xứng với chất lượng đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học của nhà trường cũng ngày một nâng cao, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục bậc Tiểu học của huyện Bình Xuyên nói riêng và ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc nói chung. Chỉ tính riêng trong 5 năm học gần đây trường Tiểu học Hương Canh B có 29 lượt HS đạt huy chương cấp Quốc gia, 120 lượt HS đạt giải tỉnh Vĩnh Phúc, 236 lượt HS đạt giải huyện Bình Xuyên và nhiều học sinh đạt giải cao ở các sân chơi trí tuệ.

Học sinh trường Tiểu học Hương Canh B được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhiều năm liền trường Tiểu học Hương Canh B đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đặc biệt: UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào dạy và học năm học 2011 - 2012; Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2016 - 2017 được; trường có chất lượng giáo dục dẫn đầu bậc Tiểu học huyện Bình Xuyên năm học 2017 – 2018; được các cấp ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác giáo dục đào tạo.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Cúc – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Canh B, cho biết: thời gian năm qua, nhà trường luôn là địa chỉ giáo dục tin cậy đối với học sinh và các bậc phụ huynh. Chúng tôi có đội ngũ giáo viên giỏi, gương mẫu, luôn nỗ lực nâng cao trình độ, phấn đấu thi đua “Dạy tốt, học tốt” với phương châm “Nền nếp tốt, chất lượng thực, hiệu quả cao”.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Cúc – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Canh B quàng khăn đỏ cho học sinh tại Lễ kết nạp Đội viên của trường.

Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để các thầy, cô giáo tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ giáo viên của Trường tiểu học Hương Canh B ngày càng được nâng cao.

Hiện tại, nhà trường có 30 CBGV NV với 100% giáo viên nhà trường đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn; có hơn 90% giáo viên được xếp loại khá, giỏi về bồi dưỡng thường xuyên; trong đó có 44% giáo viên được xếp loại giỏi về bồi dưỡng thường xuyên, không có giáo viên không hoàn thành kế hoạch và 70% giáo viên dạy giỏi cấp trường. Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện hơn 30%.

Cô giáo và học sinh trường Tiểu học Hương Canh B cùng biểu diễn múa hát tại Lễ đón Bằng công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Được biết, năm học 2017-2018 tỷ lệ học sinh của trường Tiểu học Hương Canh B được khen thưởng đạt 84,2%; trong đó khen xuất sắc một đến 3 môn học đạt 46,8%, khen đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện đạt 37,2%. Đặc biệt, tại các hội thi sân chơi trí tuệ, học sinh của trường đều đạt giải cao với: 14 học sinh đạt giải cấp Quốc gia, 4 học sinh đạt giải cấp tỉnh Vĩnh Phúc, 64 học sinh đạt giải cấp huyện Bình Xuyên. Chi bộ được khen đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen; Liên đội được Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc khen thưởng; Chi hội khuyến học được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khen,...

Với những thành tích chất lượng giáo dục đào tạo trong 15 năm xây dựng và trưởng thành, sẽ là tiền đề tạo thế và lực để thầy và trò trường Tiểu học Hương Canh B thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục trong, luôn là ngọn cờ đầu bậc Tiểu học ngành giáo dục huyện Bình Xuyên nói riêng, tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

Lễ kết nạp Đội viên của trường Tiểu học Hương Canh B.

Đại Sơn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vinh-phuc-truong-tieu-hoc-huong-canh-b-dat-chuan-quoc-gia-muc-do-2-77622.html