Vĩnh Phúc: Trang trại lợn ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm môi trường

Nằm ngay sát con suối Đồng Bùa thuộc địa phận xã Đại Đình, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), trang trại lợn thuộc hộ gia đình ông Diệp Minh Sơn ngang nhiên xả thải xuống suối gây ô nhiễm môi trường khiến nhiều người dân bức xúc.

Theo phản ánh của người dân, khu vực trang trại lợn nhà ông Diệp Minh Sơn có diện tích lên đến gần 1000 mét vuông. Từ nhiều tháng trở lại đây, nước thải từ chuồng trại xả thải trực tiếp xuống suối Đồng Bùa gây mùi hôi thối, khó chịu, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng như vừa qua.

Nước thải từ chuồng trại được xả trực tiếp xuống suối gây mùi hôi thối.

Lo ngại việc xả thải gây ô nhiễm ngày càng trầm trọng hơn, một số người dân đã phản ánh lên chính quyền địa phương. Chị M. (người dân xã Đại Đình) cho biết: “Mùi hôi thối bốc ra khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi. Nhất là nước thải đổ xuống suối nó đen xì, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến mọi người. Vừa qua phía xã đã có xuống kiểm tra …”.

Trao đổi với PV, ông Lại Hữu Tiếp - Phó chủ tịch UBND xã Đại Đình xác nhận tình trạng người dân phản ánh mùi hôi thối tại trang trại lợn phát ra và cho biết : “Gia đình ông Sơn đã xây dựng trang trại nuôi lợn ở đó gần chục năm. Trước đó là đất đồi, ông cha khai hoang trồng sắn nhưng không hiệu quả nên gia đình làm trang trại. Trang trại này có xây hầm biogas để chứa chất thải, tuy nhiên năm ngoái nước lũ đã cuốn trôi mất…”.

Trụ sở UBND xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Theo vị phó chủ tịch, sau khi phản ánh của người dân, phía huyện đã kết hợp với xã lập đoàn kiểm tra, trực tiếp xuống trang trại lợn để nắm bắt tình hình và có các văn bản xử phạt hành chính.

Theo ông Khổng Văn Sinh, cán bộ môi trường: “Ngày xưa, đất được xây dựng trang trại này thuộc đất bãi bằng hoặc đất đồi được hộ gia đình nhà ông Sơn khai hoang trồng sắn, bạch đàn, sau vài năm gần đây thì chuyển qua nuôi lợn. Đây không phải là đất được nhà nước giao mà là đất hoang, không có sổ đỏ, năm 2014 UBND xã tiến hành đo đạc lại toàn bộ diện tích đất trên xã Đại Đình thì thửa đó mới có trên bản đồ đất… Vì lý do hầm biogas bị lũ cuốn hồi cuối năm 2017 nên đến giờ gia đình chưa xây dựng được chứ không phải không chấp hành nên chúng tôi không xử phạt hành chính mà chỉ nhắc nhở, yêu cầu phải hoàn thành xây dựng bể biogas hết ngày 15/6/2018. Nếu quá thời hạn đó mà gia đình chưa hoàn thiện thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật”.

Tiếp tục làm việc với UBND huyện Tam Đảo, ông Nguyễn Minh Tuân – CVP UBND huyện cũng cho biết: “Vấn đề ô nhiễm môi trường do các trang trại chăn nuôi lợn nhỏ lẻ thuộc Đại Đình và xã Tam Quan bên cạnh đã được thanh kiểm tra và do phòng TNMT phụ trách. Phía UBND huyện cũng đã có các công văn chỉ thị, nhắc nhở người dân chú trọng đến vấn đề thực hiện đúng quy định pháp luật về chăn nuôi, chuồng trại và xử lý chất thải. Yêu cầu UBND các xã thắt chặt kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở này để đảm vảo vệ sinh môi trường trong địa bàn…”

Như vậy, mặc dù trang trại của gia đình ông Diệp Minh Sơn trực tiếp xả thải xuống suối gây ô nhiễm môi trường và được xây dựng từ năm 2012 với hệ thống chuồng trại kiên cố nhưng việc đã được cấp phép hay chưa, bản thân chính quyền xã Đại Đình cũng không quản lý và nắm rõ.

Chỉ sau khi người dân phản ánh, ngày 6/6 vừa qua, đơn vị này mới thành lập tổ công tác thanh kiểm tra về vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Do đó, thiết nghĩ, trách nhiệm quản lý của UBND xã Đại Đình liệu có đang bị buông lỏng hay không (!?). Mong rằng, sau khi phía huyện đã ra chỉ đạo rõ ràng, công tác quản lý về môi trường của các cơ sở, trang trại chăn nuôi được chặt chẽ và có trách nhiệm hơn.

Thanh Bình - D. Nhung

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/vinh-phuc-trang-trai-lon-ngang-nhien-xa-thai-gay-o-nhiem-moi-truong-d68043.html