Vĩnh Phúc: Tìm giải pháp cho Vĩnh Yên tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025

Chiều 2/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước và lãnh đạo một số sở, ngành chức năng đã làm việc với thành phố Vĩnh Yên về nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn, tìm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành (áo xanh đứng) phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Khánh

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên đã báo cáo với Đoàn công tác của UBND tỉnh một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) của thành phố; trong đó tập trung nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong công tác cán bộ, một số vướng mắc trong quá trình đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tình hình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, công tác cải tạo và chỉnh trang đô thị...Thành phố Vĩnh Yên hiện có những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn, khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, năm 2021 và những năm tiếp theo, Vĩnh Yên quyết tâm thực hiện có hiệu quả 4 nội dung trọng điểm là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, công tác chỉnh trang đô thị và cải cách hành chính. Đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng có biện pháp quan tâm, giúp đỡ thiết thực để địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất, kiến nghị của thành phố Vĩnh Yên, ý kiến phát biểu của các Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành kết luận khẳng định Vĩnh Yên là đô thị trung tâm của tỉnh với những thế mạnh trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, cần phải đặt ra câu hỏi, Vĩnh Yên đã thực sự là đầu tàu kinh tế, là trung tâm văn hóa, xã hội của tỉnh chưa, đã là một đô thị văn minh, hiện đại với những công dân đô thị kiểu mẫu chưa, đã phát huy hết được những tiềm năng, lợi thế sẵn có chưa...? Để giải quyết được vấn đề này, Vĩnh Yên cần xây dựng được giải pháp thiết thực nhằm xác định chính xác và tháo gỡ bằng được các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, phát huy tối đa hiệu quả công tác xã hội hóa để triển khai những việc cần làm ngay, đưa Vĩnh Yên phát triển xứng tầm với những lợi thế sẵn có.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng ý với các kiến nghị, đề xuất của thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là đồng ý chủ trương cho triển khai sớm một số dự án có tác động quan trọng đến sự phát triển của xã hội nhằm mục đích phục vụ các hoạt động công ích trên địa bàn. Trước mắt, thành phố Vĩnh Yên phải có giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB để sớm hoàn thiện các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch, các khu đô thị kiểu mẫu, xây dựng được những công trình có tính chất biểu tượng, làm điểm nhấn cho đô thị Vĩnh Yên; có phương án xây dựng một nhà máy xử lý rác thải quy mô công suất lớn để xử lý dứt điểm vấn nạn ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra..Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế, xây dựng phương án điều tiết nâng tỷ lệ cấp vốn cho Vĩnh Yên lên cao hơn để có thêm nguồn lực phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương theo hướng bền vững.

Phúc Vĩnh

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/vinh-phuc-phat-trien-kinh-te--xa-hoi-tp-vinh-yen-giai-doan-2021-2025-83294