Vĩnh Phúc: Tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp xã, huyện đều tăng so với cuối nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ 2015- 2020, tại tỉnh Vĩnh Phúc, tổng số cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh là 26 người; tỉ lệ nữ đại biểu HĐND tỉnh là 12/50 người. Vừa qua, Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020- 2025, tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy đều tăng hơn so với cuối nhiệm kỳ 2015- 2020.

 Vĩnh Phúc gặp mặt nữ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Vĩnh Phúc gặp mặt nữ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Tối 13/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt các nữ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở ngành, huyện, thành phố.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều chị em có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành khen thưởng. Những kết quả mà phụ nữ tỉnh đạt được đóng góp to lớn cho sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tại tỉnh Vĩnh Phúc có 26 cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; tỉ lệ nữ đại biểu HĐND tỉnh là 12/50 người.

Vừa qua, Đại hội Đảng bộ cấp huyện và xã nhiệm kỳ 2020-2025, tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy đều tăng hơn so với cuối nhiệm kỳ 2015- 2020. Đối với cấp xã, bình quân đạt 25,6% (tăng 6,07%); cấp huyện đạt 17,98% (tăng 1,08%). Có 8/9 đồng chí chủ tịch hội phụ nữ cấp huyện, 124/136 chủ tịch hội phụ nữ cấp xã được giới thiệu vào cấp ủy đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có sự tham dự của 51 đại biểu nữ/348 đại biểu dự Đại hội.

Chiều 13/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành họp phiên trù bị với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho gần 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại phiên trù bị Đại hội

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc luôn phát huy truyền thống quê hương, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp phát triển của tỉnh. Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã có đội ngũ cán bộ nữ ngày càng lớn mạnh và trưởng thành. Nhiều đồng chí cán bộ nữ đảm đương những chức vụ quan trọng của tỉnh, của ngành và ở các cấp.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích và trân trọng những đóng góp to lớn của phụ nữ tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các nữ đại biểu phát huy dân chủ, nói lên tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ tỉnh nhà tại diễn đàn Đại hội. Đồng thời, luôn nỗ lực, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tự tin lựa chọn cho mình một lối sống cao đẹp.

Buổi gặp mặt là dịp để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm công tác, đồng thời, chia sẻ, động viên các nữ đại biểu trong quá trình tham dự Đại hội nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu đẹp, văn minh” diễn ra trong 3 ngày, từ 13/10 đến 15/10/2020.

Đức Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vinh-phuc-ti-le-nu-tham-gia-cap-uy-cap-xa-huyen-deu-tang-so-voi-cuoi-nhiem-ky-2015-2020-202010132328501.htm