Vĩnh Phúc: Thu giữ gần 2.000 khẩu súng nhựa, đồ chơi nguy hiểm không rõ nguồn gốc

Mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Vĩnh Phúc vừa thu giữ gần 2.000 khẩu súng nhựa, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc tại hộ kinh doanh.

Ngày 10/11/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành do Đội QLTT số 3 chủ trì đã tiến hành kiểm tra tại hộ kinh doanh Phạm Văn Khanh (Thôn Lau, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Đoàn kiểm tra liên ngành đã thu giữ toàn bộ số súng nhựa và đồ chơi nguy hiểm nói trên

Đoàn kiểm tra liên ngành đã thu giữ toàn bộ số súng nhựa và đồ chơi nguy hiểm nói trên

Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện ông Phạm Văn Khanh đang bày bán 1.689 khẩu súng nhựa các loại là đồ chơi nguy hiểm, có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em.

Toàn bộ số hàng hóa trên đều do nước ngoài sản xuất, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Sau khi lập biên bản, Đoàn kiểm tra liên ngành thống nhất chuyển toàn bộ số tang vật trên cho Đội Quản lý thị trường số 3 tạm giữ để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đào Tấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/vinh-phuc-thu-giu-gan-2000-khau-sung-nhua-do-choi-nguy-hiem-khong-ro-nguon-goc-d140495.html