Vĩnh Phúc: Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội thi Đảng vững mạnh

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức Hội thi tổ chức Đảng vững mạnh thành phố Vĩnh Yên lần thứ I, năm 2019.

Đ/c Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên cùng BTC tặng hoa, cờ lưu niệm cho 15 đội thi

Sáng 18/5, Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức khai mạc Hội thi Tổ chức Đảng vững mạnh lần thứ I cấp thành phố với sự tham gia của 15 đội thi.

Phát biểu tại buổi khai mạc hội thi, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: Việc tổ chức hội thi tổ chức Đảng vững mạnh nhằm giúp cho tổ chức Đảng các cấp của thành phố tiếp tục chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Đồng thời, giúp Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy cơ sở đánh giá tình hình triển khai, thực hiện công tác xây dựng Đảng. Đây cũng là hình thức học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đối với cấp ủy cơ sở và trách nhiệm của mỗi đảng viên. Từ đó, các tổ chức cơ sở Đảng có giải pháp nâng cao chất lượng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phần thi "Chào hỏi" của phường Hội Hợp

Thành phố Vĩnh Yên là địa phương duy nhất khối huyện, thành phố được lựa chọn tổ chức Hội thi Tổ chức Đảng vững mạnh. Hội thi được tổ chức ở 2 cấp: cấp cơ sở và cấp thành phố. Hội thi cấp cơ sở diễn ra từ ngày 19/3/2019 và kết thúc vào trung tuần tháng 4/2019 với sự tham gia của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và 9 đảng bộ xã, phường. Qua đó, Ban tổ chức Hội thi đã lựa chọn được 15 đội xuất sắc nhất tham gia Hội thi cấp thành phố diễn ra trong 2 ngày 18-19/5/2019. Các đội tham gia sẽ trải qua 3 phần: Chào hỏi; thi nghiệp vụ công tác Đảng và thi thuyết trình, với thang điểm tối đa cho cả 3 phần thi là 100 điểm.

Phần thi Nghiệp vụ công tác đảng của phường Hội Hợp

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào các phần thi. Sáng mai, 19/5, Hội thi tiếp tục diễn ra với sự tranh tài của 3 đội từ số 13 đến đội số 15 và bế mạc, trao giải.

Năm 2018, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, chung sức chung lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng 16,7% so với cùng kỳ, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố và ngày càng vững mạnh, tạo động lực phấn đấu cho mỗi cán bộ, đảng viên. Trong năm, thành phố có trên 90% đảng viên và 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Năm 2019, Thành ủy Vĩnh Yên xác định tập trung các nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TU4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối và nêu gương của cán bộ đảng viên; xây dựng hệ thống bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần nghị quyết 18, 19 của Trung ương, gắn với thực hiện Đề án 01 của tỉnh ủy, Đề án 04, kế hoạch 13 của BTV tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ TSVM; triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân...

Việc thành phố Vĩnh Yên tổ chức Hội thi tổ chức Đảng vững mạnh thành phố Vĩnh Yên là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ nâng cao chất lượng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Lê Hoàn |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/vinh-phuc-hoi-thi-to-chuc-dang-vung-manh-thanh-pho-vinh-yen-69367