Vĩnh Phúc: Tạm giữ gần 30.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã phát hiện 2 vụ vận chuyển khẩu trang không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số lượng lên tới gần 30.000 chiếc.

Đối tượng T.T.L và số khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Đối tượng T.T.L và số khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, hồi 21h ngày 28/1, tại đường Tôn Đức Thắng kéo dài thuộc địa phận xã Thiện Kế, Công an huyện Bình Xuyên phát hiện 1 xe máy BKS 88H1-1560 do Đ.V.Y (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại thôn Thụ Ích, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc) điều khiển chở 5 thùng bìa cát tông bên trong chứa 12.500 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an huyện Bình Xuyên tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Gần 30.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc bị tạm giữ.

Tiếp đó, chiều ngày 29/1, trong quá trình kiểm soát địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy- Công an huyện Bình Xuyên phát hiện chị T.T.L sinh năm 1988 tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương đang vận chuyển 15.850 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngay sau đó, vụ việc được Công an huyện lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Công an huyện Bình Xuyên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu diễn biến phức tạp, nhu cầu mua khẩu trang của người dân tăng cao, Công an huyện đã chỉ đạo các đội chức năng và công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa mà đặc biệt là mặt hàng khẩu trang y tế.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/vinh-phuc-tam-giu-gan-30000-khau-trang-khong-ro-nguon-goc-J1ejxvYMg.html