Vĩnh Phúc: Tam Dương ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây nguyên bị lũ lụt

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngày 27/10, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

Quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: Trường Khanh

Tính đến sáng 28/10, số tiền quyên góp được 572.228.000 đồng, gần chục tấn gạo, quần áo, lương khô, mỳ tôm, thuốc men và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết ủng hộ đồng bào. Trong một phần số tiền trên, Cơ quan thường trực Ban cứu trợ huyện Tam Dương đã xin chủ trương của cấp trên, trích 200 triệu đồng cho huyện Đakrông , tỉnh Quảng Trị (là huyện kết nghĩa với huyện Tam Dương) để khắc phục hậu quả thiên tai. Số tiền còn lại sẽ nộp về UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc.

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của đồng bào ông Phùng Mạnh Thắng – Chủ tịch UBND huyện Tam Dương cho biết: Trong thời gian tới, thiên tai vẫn còn phức tạp, hậu quả của đợt lũ lụt lịch sử này đối với đồng bào miền Trung, Tây Nguyên còn rất nặng nề, cần có sự sẻ chia, chung tay giúp đỡ của cả xã hội. Nhân đây, huyện đã kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động trong các tổ chức, cơ quan, lực lượng vũ trang, trường học, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện với tấm lòng tương thân, tương ái, chia sẻ hết lòng ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiên tai,để đồng bào có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Ngoài vận động từ thu nhập cá nhân, chúng tôi kêu gọi các cơ quan doanh nghiệp trích quỹ phúc lợi của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại vượt qua khó khăn qua bão lũ.

Có thể nói trong lúc khó khăn của đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Đây là hành động thiết thực, thể hiện tình cảm cao đẹp về tình đoàn kết dân tộc, góp sức cùng đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tiến Dũng

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/vinh-phuc-tam-duong-vi-mien-trung-tay-nguyen-yeu-thuong-80224