Vĩnh Phúc: Sự khởi đầu của một nhiệm kỳ

Trong chuyến công du đầu tiên của tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide với điểm đến là Việt Nam, Vĩnh Phúc được lựa chọn là địa phương mở màn trong quan hệ giữa 2 quốc gia bằng việc triển khai dự án lớn trị giá tới 100 triệu USD của Công ty TNHH Toto Việt Nam. Đây chính là dự án đầu tiên trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Khu công nghiệp Phúc Yên, nơi có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp lớn vào ngân sách Vĩnh Phúc hàng năm.

Khu công nghiệp Phúc Yên, nơi có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp lớn vào ngân sách Vĩnh Phúc hàng năm.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII đề ra với mục tiêu trong giai đoạn tới là xây dựng Vĩnh Phúc thành một tỉnh công nghiệp phát triển. Do đó, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp là một định hướng quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thông các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển KT-XH địa phương theo hướng bền vững. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho việc ngay khi Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa kết thúc, nghị quyết Đại hội vừa thông qua đã thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân, hòa mình vào thực tế xã hội.

Sự kiện quan trọng gắn với điểm nhấn của nhiệm kỳ mới đó là ngày 19/10/2020, tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trong chuyến công du đầu tiên đến Việt Nam. Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ và Bộ KH&ĐT, buổi lễ có 8 văn kiện trao đổi hợp tác giữa các Bộ, ngành và địa phương của Việt Nam với Nhật Bản. Tuy nhiên, trong đó có tới 7 văn kiện là biên bản ghi nhớ hợp tác. Riêng Vĩnh Phúc vinh dự là đơn vị duy nhất của cả nước trong đợt này trao Giấy chứng nhận đầu tư cho đối tác - Công ty TNHH Toto Việt Nam, DN chuyên sản xuất VLXD cao cấp trực thuộc Tập đoàn Toto Nhật Bản. Không những vậy, dự án còn có giá trị lên đến 100 triệu USD, con số không hề nhỏ nếu so với mục tiêu cả năm 2020 của Vĩnh Phúc.

Ông Hiroyoki Suzuki - Tổng giám đốc Công ty TNHH Toto Việt Nam bày tỏ: Dự định ban đầu của công ty là đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, sau khi tham khảo từ nhiều nguồn tin, được biết Vĩnh Phúc vốn là một điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các DN Nhật Bản, Công ty đã quyết định nộp hồ sơ đề nghị đầu tư vào Vĩnh Phúc. Ngay sau khi bày tỏ ý định tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Vĩnh Phúc, Công ty vui mừng nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành chức năng. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, các thủ tục cấp phép đầu tư đã được hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp triển khai các bước tiếp theo nhằm nhanh chóng đưa dự án đi vào hoạt động.

Thời gian tới, với quyết tâm cao nhất nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thông các nguồn lực, đẩy nhanh phát triển các mặt kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, đưa Vĩnh Phúc sớm trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, tỉnh chủ trương đẩy mạnh thực hiện công tác thu hút đầu tư dựa trên việc khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất và dịch vụ, phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ với việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển DN và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng; coi trọng công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Xúc tiến và thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc; kiên trì tìm kiếm và quyết liệt để thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm lực kinh tế; các dự án có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt cho môi trường đầu tư. Hạn chế những dự án có quy mô sử dụng đất lớn, giá trị gia tăng thấp; kiên quyết không xúc tiến và thu hút những dự án sử dụng quá nhiều năng lượng, nguy cơ ô nhiễm môi trường. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng để thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư một cách toàn diện, hiệu quả; thu hút các nguồn lực, tiến bộ khoa học để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tối đa tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.

Từ đầu năm 2020, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và khó khăn chung của nền kinh tế, 9 tháng đầu năm 2020, Vĩnh Phúc vẫn có 20 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp mới trên địa bàn. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 310 triệu USD, bằng gần 89% kế hoạch năm 2020 (350 triệu USD). Lũy kế hết tháng 9/2020, trên địa bàn tỉnh có 402 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,77 tỷ USD.

Văn Nhất

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/vinh-phuc-su-khoi-dau-cua-mot-nhiem-ky-291674.html