Vĩnh Phúc ra quyết sách về an toàn chống dịch tại khu công nghiệp

Quy định về việc triển khai biện pháp chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp (KCN), chỗ ở miễn phí cho lao động hay chọn khách sạn 5 sao làm cơ sở cách ly cho chuyên gia là những quyết sách vừa được Vĩnh Phúc ban hành.

Hôm nay (22/5), UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp ra hai văn bản hiện thực hóa các nội dung được đặt ra tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với hơn 300 doanh nghiệp diễn ra chiều 21/5 về vấn đề an toàn chống dịch tại các khu công nghiệp (KCN).

Dừng xe chở công nhân từ tỉnh có dịch

Cụ thể, tại văn bản số 3890 do Phó Chủ tịch Vũ Chí Giang ký hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan về tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong và ngoài KCN.

Theo đó, yêu cầu các Sở, ngành nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại văn bản trước đó liên quan đến đảm bảo an toàn tại các KCN sau khi hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho 100% công nhân. UBND tỉnh yêu cầu BQL KCN phối hợp với các đơn vị nắm về số lượng chuyên gia, cán bộ quản lý và lao động làm việc, đi về trong ngày tại các doanh nghiệp (báo cáo trước ngày 23/5).

Hạn chế tối đa việc di chuyển ra vào tỉnh của chuyên gia, cán bộ quản lý, công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp. Nếu đi làm tại doanh nghiệp thì phải nghỉ tại tỉnh Vĩnh Phúc kể từ ngày 24/5 cho đến khi dịch bệnh được khống chế và tỉnh có thông báo mới.

Buổi đối thoại giữa tỉnh Vĩnh Phúc và hơn 300 doanh nghiệp tại KCN chiều 21/5

Buổi đối thoại giữa tỉnh Vĩnh Phúc và hơn 300 doanh nghiệp tại KCN chiều 21/5

Hỗ trợ ký túc xá miễn phí hoặc tìm nơi ở tự nguyện phù hợp cho các chuyên gia với chi phí thấp nhất, cá nhân tự chỉ trả hoặc chủ doanh nghiệp hỗ trợ các khoản chỉ phí khác (tiền ăn và các dịch vụ khác).

Trường hợp đặc biệt, với chuyên gia không thể ở lại tỉnh mà di chuyển ra vào tỉnh thường xuyên thì phải có cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch. Đồng thời, phải thực hiện xét nghiệm thường xuyên (3 ngày một lần).

Đối với trường hợp hằng ngày không ra, vào tỉnh thì khi đi vào Vĩnh Phúc yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi đi vào tỉnh.

Lao động ngoại tỉnh đến từ các vùng có dịch hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh, yêu cầu ở lại Vĩnh Phúc cho đến khi tình hình dịch bệnh tại các tỉnh này được kiểm soát, tránh sự đi lại nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh. UBND tỉnh Vĩnh Phúc bố trí các khu ký túc xá miễn phí cho công nhân ở.

Dừng ngay việc bố trí xe đưa đón công nhân đến từ các địa phương đang bùng phát dịch là Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam... cho đến khi dịch bệnh tại các tỉnh, thành này được kiểm soát và UBND tỉnh có thông báo mới.

Đối với các xe vận chuyển, giao nhận hàng hóa đến từ vùng dịch, yêu cầu bắt buộc đối với lái xe phải có phiếu xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi thực hiện vận chuyển hàng hóa vào Vĩnh Phúc. Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao, nhận hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xuất hiện dịch bệnh phát sinh từ hoạt động này.

Cách ly tự nguyện tại khách sạn 5 sao

Theo quyết định 1295 vừa ban hành, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung, tự nguyện chống dịch Covid-19 tại Khách sạn Westlake (TP Vĩnh Yên) do người được cách ly tự nguyện chỉ trả.

Khách sạn trên có quy mô 250 giường cách ly, bắt đầu đi vào thực hiện từ khi Khách sạn Westlake đáp ứng đúng, đầy đủ các yêu cầu, điều kiện. Thời gian cách ly là 21 ngày liên tục kể từ ngày nhập cảnh hoặc tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm SARS-CoV-2.

Vĩnh Phúc giao Sở Y tế là cơ quan chủ trì, phối hợp với UBND TP Vĩnh Yên, các Sở, ban, ngành tham mưu đề xuất các phương án triển khai cơ sở cách ly y tế tập trung, tự nguyện tại khách sạn.

Khách sạn Westlake chỉ tổ chức tiếp nhận các trường hợp có nhu cầu cách ly y tế phòng, chống dịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không tổ chức tiếp nhận các trường hợp vì mục đích khác.

Trước đó, tháng 6/2020, Vĩnh Phúc cũng thành lập một cơ sở cách ly y tế tập trung, tự nguyện cho các chuyên gia, nhà quản lý tại khách sạn Dic Star Vĩnh Phúc với quy mô 300 giường và hoạt động từ đó đến nay.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương về việc trưng dụng khu kí túc xá để phục vụ miễn phí cho lao động ngoại tỉnh có nhu cầu nghỉ lại trong thời gian địa phương bị cách ly.

Đoàn Bổng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/vinh-phuc-ra-quyet-sach-ve-an-toan-chong-dich-tai-khu-cong-nghiep-739118.html