Vĩnh Phúc phong tỏa toàn bộ 1 thôn vì COVID-19

Tỉnh Vĩnh Phúc phong tỏa thêm một thôn vì có ca dương tính với COVID-19.

Tối 4-5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên.

Thôn Tiền Phong là nơi mới phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Phúc thiết lập cách ly y tế tại nhiều điểm có dịch.

Vĩnh Phúc thiết lập cách ly y tế tại nhiều điểm có dịch.

Theo quyết định, việc cách ly bắt đầu từ 20 giờ tối nay (4-5). Các cơ quan chức năng sẽ thiết lập vùng cách ly đối với toàn bộ thôn Tiền Phong, mục đích nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tối thiểu là 14 ngày, tùy theo diễn biến tình hình dịch có thể kéo dài hơn.

Sáng cùng ngày, sau khi đi kiểm tra thực tế tại thôn Tiền Phong, ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu huyện Bình Xuyên căn cứ vào các quy định của pháp luật, tiến hành phong tỏa thôn này để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Cùng với đó, địa phương cần khẩn trương rà soát, truy vết thần tốc, không bỏ sót các đối tượng liên quan đến ca dương tính với virus SARS-Cov-2; bảo đảm cung cấp nhu yếu phẩm, ổn định đời sống nhân dân khu vực cách ly; lập các chốt kiểm soát để quản lý chặt chẽ người ra vào khu vực cách ly.

“Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên chủ động lấy mẫu xét nghiệm ngay cho 527 nhân khẩu của thôn Tiền Phong và các trường hợp có liên quan” – ông Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh.

Cũng theo vị phó bí thư, căn cứ tình hình thực tế, huyện Bình Xuyên chủ động mở rộng khu cách ly tập trung lên tới 200 người; nghiên cứu, xem xét đưa thôn Nhân Vực, xã Đạo Đức và Công ty cổ phần tập đoàn Vinatop vào diện cách ly; yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn huyện khai báo y tế tất cả người lao động vừa quay lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/vinh-phuc-phong-toa-toan-bo-1-thon-vi-covid19-982757.html