Vĩnh Phúc phát động trồng cây năm 2023

Lễ phát động trồng cây năm 2023 đã được tổ chức tại khu trung tâm lễ hội Tây Thiên, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, sáng 30/11/2022 vì mục tiêu phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng các thí sinh dự thi chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới đã tham gia trồng cây tại khu Bầu đàn, khu Đền Thượng, khu trung tâm lễ hội Tây Thiên.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng các thí sinh dự thi chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới đã tham gia trồng cây tại khu Bầu đàn, khu Đền Thượng, khu trung tâm lễ hội Tây Thiên.

Sự kiện thu hút sự tham gia của các lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, đại diện các sở, ban ngành, huyện, thành phố và đại diện các tổ chức quốc tế, cùng các thí sinh tham dự chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới và đông đảo người dân.

Năm nay, tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới năm 2022 với sự tham gia của các thí sinh đến từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Vòng chung kết trải dài và đi qua 5 tỉnh thành phố lớn gồm Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc và khép lại bằng đêm chung kết ngày 3/12, tại công viên quảng trường Hồ Chí Minh - trung tâm thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng, phát huy truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng. Trong quá trình trồng cây, trồng rừng, cần bố trí loài cây, địa điểm và mật độ trồng phù hợp nhằm phát huy đặc điểm, tính năng, tác dụng bảo vệ môi trường của mỗi loài cây, góp phần quan trọng tạo mỹ quan đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, khu danh thắng - du lịch...

Ngày 11/11/2022, Ban Tổ chức Lễ trao giải thưởng du lịch Toàn cầu lần thứ 29 đã trao cho Khu du lịch Quốc gia Tam Đảo

Ông Jonh Singh, Chủ tịch - người sáng lập Tổ chức hoa hậu du lịch Thế giới đánh giá cao việc trồng cây, bảo vệ môi trường của Việt Nam, đặc biệt, 10 năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã không cho phép chặt cây trên địa bàn. Ông Jonh Singh cho biết, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới sẽ có khoảng 4.000 khách mời tham dự, hy vọng sẽ là đêm chung kết thành công ngay tại tỉnh có nhiều địa danh du lịch đặc sắc như Vĩnh Phúc.

Trước đó, ngày 11/11/2022, Ban Tổ chức Lễ trao giải thưởng du lịch Toàn cầu lần thứ 29 đã trao cho Khu du lịch Quốc gia Tam Đảo giải thưởng ở hạng mục Thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới 2022.

Thành Nguyễn

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/vinh-phuc-phat-dong-trong-cay-nam-2023-post311005.html