Vĩnh Phúc: Người dân 'lao đao' khi đất của mình bỗng nhiên bị biến thành lối đi chung

TTTD - Từ chỗ cho mượn đất ở để làm lối đi chung, nay gia đình bà Bùi Thị Vĩnh lại 'lao đao' vì đơn kiện lấn chiếm đất. Câu chuyện trên ở Lập Thạch - Vĩnh Phúc hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận được đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Vĩnh sinh năm 1951, sống tại thôn Ngọc Liễn, xã Liên Hòa (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) bức xúc về việc một phần đất của bà bỗng nhiên bị biến thành lối đi chung cho nhà kế bên sử dụng. Trong khi đất của gia đình bà đã sử dụng lâu dài được thể hiện trong tờ bản đồ 299, thửa 180, tờ bản đồ số 8 có diện tích 816m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hộ gia đình bà Vĩnh cho rằng phần đất con trai bà xây dựng hoàn toàn đúng với hiện trạng đo vẽ theo hai cấp bản đồ địa chính.

Trong đơn thư, bà Vĩnh cho rằng thửa đất của hộ gia đình chị Đỗ Thị Hiền tiếp giáp với thửa đất của gia đình bà. Ông Hà Đức Thái (chồng bà Vĩnh) với bố chồng bà Hiền là anh em. Vì tình nghĩa nên ông Thái đã cho hộ gia đình bà Hiền đi nhờ qua trước cửa nhà (lối đi này không được thể hiện trên bản đồ địa chính) nên đã hình thành nên một con đường trên danh nghĩa. Thời điểm đó, hộ gia đình bà Hiền cũng đang sử dụng một lối đi khác tiếp giáp đường liên thôn. Sau này, vì nhu cầu sử dụng đất nên gia đình bà Vĩnh đã xây dựng bịt lối đi đó lại để thuận tiện cho việc sử dụng thửa đất.

Đến năm 2015, gia đình bà Vĩnh có nhu cầu xây dựng nhà ở nên đã bịt lối đi đó lại, vì lối đi đó thuộc đất sử dụng của nhà bà Vĩnh nên gia đình bà đã dựng lên một số công trình (trong đó có một phần công trình hiện tại con bà Vĩnh đang sử dụng). Mất lối đi, chị Hiền đã làm đơn kiện ra UBND xã Liên Hòa để xử lý. Sau một thời gian xử lý không thành, UBND xã Liên Hòa tổ chức hòa giải, nhưng gia đình bà Vĩnh không đồng ý vì đó là đất sử dụng hợp pháp được thể hiện trong tờ bản đồ 299. Chính vì điều này, gia đình bà Hiền tiếp tục làm đơn khởi kiện gia đình bà Vĩnh lên Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch.

Bản đồ địa chính không thể hiện lối đi chung như đơn kiện của bà Đỗ Thị Hiền

Trao đổi với PV, bà Vĩnh bức xúc cho biết: "Thửa đất của hộ bà Hiền tiếp giáp với đất nhà tôi. Nhiều năm về trước, gia đình bà Hiền có nhờ đi qua đất nhà tôi. Vì tình nghĩa anh em nên chúng tôi cho đi nhờ. Đến nay, nhà tôi cần xây dựng để ở nên chúng tôi không cho hộ đó đi qua nữa. Thời điểm đó, nhà bà Hiền cũng đã có một lối đi khác tiếp giáp với đường liên thôn rồi, vậy nên chúng tôi hoàn toàn có thể bịt kín lối đi đó lại".

"Thời điểm chúng tôi xây dựng thì chính quyền địa phương cũng biết, dân làng cũng biết. Nếu chúng tôi có xây dựng sai thì tại sao chính quyền địa phương không quyết liệt xử lý ngay hoặc không ngăn chặn chúng tôi xây dựng? Nhà tôi xây xong rồi bà Hiền mới vác đơn đi kiện, như thế có phải cố tình gây khó dễ khiến chúng tôi rất bức xúc" - bà Vĩnh chia sẻ.

Chính vì những sự việc trên, ngày 17/6/2015 bà Hiền đã kiện gia đình tôi ra Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch. Sau quá trình giải quyết đơn kiện tại cấp tòa sơ thẩm tại Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch đã quyết định: Buộc gia đình tôi phải tháo dỡ công trình xây dựng để trả lối đi cho bà Hiền. Chính vì việc này, gia đình tôi đã không đồng ý với phán quyết của tòa. Sau đó chúng tôi đã làm đơn kháng cáo gửi Tòa án tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi xem xét và tiếp tục giải quyết khiếu nại này tại bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cấp phúc thẩm thì Tòa án tỉnh Vĩnh Phúc vẫn giữ nguyên bản án mà tòa án cấp sơ thẩm đã ban hành. Không đồng ý với việc này vì tòa án xử chưa đúng nên tôi đã tiếp tục kháng nghị lên tòa án cấp cao nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Bức xúc về sự việc trên, bà Vĩnh cho rằng, trong đơn kiện gia đình tôi thì bà Hiền có khai rằng thửa đất của bà nằm trong bản đồ 299 có diện tích 848m2, số thửa 161 tờ bản đồ số 08 là hoàn toàn không có cơ sở và không đúng sự thật. Vì hiện tại thửa đất bà Hiền sử dụng chỉ có 449m2. Bà Hiền có khai lâu nay bà không có một lối đi nào là hoàn toàn không đúng sự thật, bởi bà Hiền vẫn đang sử dụng một lối đi khác liên thôn đã có chính quyền địa phương xác nhận.

Để hiểu rõ sự việc trên, PV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Tuyên Phó Chủ tịch xã Liên Hòa, ông Tuyên cho biết: "Hiện nay gia đình bà Vĩnh không đồng ý với bản án của 2 cấp tỉnh Vĩnh Phúc nên bà đã gửi đơn lên tòa cấp cao. Do đó, việc giải quyết đó ngoài thẩm quyền của UBND xã. Trước đó chúng tôi chỉ có trách nhiệm xác minh và đưa đến hòa giải nhưng không thành".

Thắc mắc về việc nếu gia đình bà Vĩnh có xây dựng sai phép lên phần đất thuộc lối đi chung thì tại sao chính quyền địa phương không quyết liệt ngăn chặn mà để cho hộ bà Vĩnh vẫn xây dựng và đi vào hoàn thiện dẫn đến việc tranh chấp ngày càng lên cao, thì ông Tuyên cho rằng: Chúng tôi đã ngăn chặn tại thời điểm đó nhưng nhà bà Vĩnh vẫn cứ xây vì nhu cầu để ở nên đã như vậy.

Theo tìm hiểu thêm của PV thì sau khi xem xét các căn cứ trong bản đồ 299 và bản đồ địa chính năm 2014 liên quan đến thửa đất của bà Vĩnh, chúng tôi nhận thấy những thắc mắc của gia đình bà là hoàn toàn có cơ sở. Bởi lẽ trong hai cấp bản đồ này hoàn toàn không thể hiện lối đi đang tranh chấp. Cùng với khảo sát thực trạng tại vị trí thửa đất đang sử dụng của bà Hiền thì hộ gia đình bà Hiền lâu nay đang sử dụng một lối đi khác hoàn toàn không liên quan đến hộ gia đình bà Vĩnh.

Mặt khác, toàn bộ diện tích (bao gồm cả phần đất đang tranh chấp đều thuộc phần sở hữu của gia đình bà Vĩnh). Nếu căn cứ theo bản đồ 299 thì diện tích này thuộc tờ bản đồ số 8/21, thửa 180, diện tích là 816m2. Nếu căn cứ vào bản đồ địa chính năm 2014 thì diện tích này thuộc tờ bản đồ số 17, thửa đất số 102, diện tích là 791,3m2, tất cả đều ký hiệu là ONT (đất ở nông thôn) và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình bà Vĩnh.

Về sự việc trên, Báo Tuổi trẻ Thủ Đô kính đề nghị các cơ quan chức năng huyện Lập Thạch và các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc xem xét lại các căn cứ trên để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của gia đình bà Vĩnh và thông tin lại cho cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

DUY TÂN - HẬU LỘC

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/vinh-phuc-nguoi-dan-lao-dao-khi-dat-cua-minh-bong-nhien-bi-bien-thanh-loi-di-chung-d2056764.html