Vĩnh Phúc: Ngang nhiên san lấp trên đất của doanh nghiệp đã đền bù

Vừa qua, Báo Xây dựng nhận được phản ánh của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Bình Vinh về việc bị một đơn vị ngang nhiên đổ đất san lấp phần ruộng đã được Cty này đền bù giải phóng mặt bằng tại khu Đầm Đám, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu đất của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Bình Vinh bị san lấp trái phép.

Theo phản ánh của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Bình Vinh, doanh nghiệp cùng với UBND xã Đạo Đức đã thanh toán đền bù và hỗ trợ cho 28 hộ dân có ruộng trên diện tích 10.404m2 với số tiền hơn 251 triệu từ năm 2002. Do quá trình xây dựng đường BOT quốc lộ 2 và Dự án Đường trục trung tâm Khu đô thị mới Mê Linh nên việc cấp quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp này bị chậm lại. Thế nhưng, trong những ngày gần đây không biết đơn vị nào đã đổ đất san lấp phần đất của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Bình Vinh.

Để có thông tin khách quan về sự việc này, chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Văn Khoảng - Bí thư, Chủ tịch xã Đạo Đức để tìm hiểu sự việc. Ông Khoảng cho biết: Phần đất của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Bình Vinh đã giải phóng hiện nay do một Cty Thép thực hiện đổ đất san lấp. Phần đất của doanh nghiệp Bình Vinh nằm trong phần quy hoạch Khu đô thị Cty Thép, hiện nay huyện Bình Xuyên mới đang triển khai kiểm kê, kê khai. Tuy nhiên, việc đổ đất chưa có thông báo bằng văn bản đối với đơn vị đã giải phóng và người dân. Ngang nhiên đổ đất trên phần diện tích của đơn vị khác đã giải phóng, không có thông báo về việc đổ đất, không bị địa phương lập biên bản đã gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại đây.

Báo Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Minh Phương

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/vinh-phuc-ngang-nhien-san-lap-tren-dat-cua-doanh-nghiep-da-den-bu.html