Vĩnh Phúc: Một trường hợp nghi mắc COVID-19 liên quan Bệnh viện Bạch Mai

Tối 3/4, trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thanh Hải cho biết, một số thông tin cho rằng, trên địa bàn tỉnh có một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở huyện Tam Dương là chưa chính xác, đây mới chỉ là trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Theo đó, trường hợp này là ông Đ.M.T, (71 tuổi, ở xã An Hòa, huyện Tam Dương), có bệnh nền là ung thư gan. Ông T. có tiền sử dịch tễ là đi khám, điều trị bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai sau đó trở về nhà.

"Sau khi có triệu chứng của bệnh, chúng tôi đã lấy mẫu và đưa trường hợp này lên cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hiện nay vẫn chưa có kết quả chính thức về trường hợp này", ông Hải nói.

Cho đến tối 3/4, trong danh sách công bố các ca nhiễm COVID-19 của Bộ Y tế cũng chưa có thông tin về trường hợp này.

Lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc thông tin thêm, sau khi phát hiện trường hợp này trở về từ Bệnh viện Bạch Mai có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, cơ quan y tế đã tiến hành khoanh vùng, xác định các trường hợp tiếp xúc gần, trường hợp tiếp xúc của tiếp xúc gần.

"Chúng tôi đã tiến hành cách ly, lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc với ca nghi ngờ này theo đúng quy định và đến thời điểm hiện tại, tất cả các trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính", ông Hải thông tin.

Hoàng Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vinh-phuc-mot-truong-hop-nghi-mac-covid19-lien-quan-benh-vien-bach-mai-1635189.tpo