Vĩnh Phúc: Mâu thuẫn, nam thanh niên bị côn đồ 'đánh hội đồng' phải đi cấp cứu?

Cơ quan chức năng TP Vĩnh Yên, đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xô sát xảy ra tại xã Định Trung chiều 12/4 khiến một người bị thương nặng.

Khoảng hơn 16 h ngày 12/4, tại đường nguyễn Tất Thành, thuộc địa phận xã Định Trung, xảy ra một vụ xô xát khiến một người bị thương nặng vào đầu.

Nạn nhân là anh Đặng Văn Oanh, sinh năm 1982, thường trú tại phường Khai Quang, bị một nhóm người đánh hội đồng. Nhóm người có hành vi côn đồ dùng gạch đá, đánh liên tiếp vào người khiến nạn nhân Đặng Văn Oanh bị vết thương rộng 5 cm thủng vùng đầu và phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nạn nhân Đặng Văn Oanh được người dân đưa vào TT Y tế Tp Vĩnh Yên cấp cứu

Những người chứng kiến sự việc cho biết, rất có thể nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần. Thông tin với PV, người nhà nạn nhân cho biết, nguyên nhân nạn nhân bị hành hung có liên quan đến việc giải quyết mâu thuẫn nợ nần.

Theo gia đình nạn nhân thì Đặng Văn Oanh có cho một người tên là N V L, SN 1986 nợ một khoản tiền, sau nhiều lần đòi L vẫn khất lần không chịu trả. Đến ngày 12/4 anh Đặng Văn Oanh biết N V L đang làm việc tại xã Định Trung, nên đã tìm đến để yêu cầu trả tiền.

Tuy nhiên, N V L bảo, anh cứ đợi từ từ em gọi người đến trả. Một lúc sau bất ngờ xuất hiện một nhóm người cầm hung khí đến đánh tới tấp vào người anh Đặng Văn Oanh khiến nạn nhân bị thương vùng đỉnh đầu, và phần chân phải vào viện cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra công an xã Định Trung và công an TP. Vĩnh Yên đã lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Việt An

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//vinh-phuc-mau-thuan-nam-thanh-nien-bi-con-do-danh-hoi-dong-phai-di-cap-cuu_n36634.html