Vĩnh Phúc: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Chiều ngày 9/8, hơn 12 nghìn thí sinh tại Vĩnh Phúc hoàn thành bài thi môn Toán, kết thúc một ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo được sự tin tưởng đối với phụ huynh và đặc biệt là sự phấn khích của thí sinh trước ngày thi thứ 2.

Vĩnh Phúc: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2020 kiểm tra tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thái Học

Sáng sớm ngày thi đầu tiên, ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có mặt tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thái Học để kiểm tra tình hình thực tế trong khâu tổ chức thi. Tại điểm thi này, ông Vũ Việt Văn đã yêu cầu Trưởng điểm thi chỉ đạo cán bộ làm thi thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, công tâm, đảm bảo sự công bằng cho tất cả các thí sinh. Đồng thời động viên, khích lệ thí sinh bình tĩnh, tự tin vượt qua sự hồi hộp trong buổi thi đầu tiên để hoàn thành kỳ thi với kết quả cao nhất.

Sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhất là công tác phòng dịch tại các điểm thi của Vĩnh Phúc đã khiến phụ huynh tin tưởng và giúp thí sinh yên tâm khi bước vào phòng thi. Bên cạnh đó, sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an, sự nhiệt tình của các tình nguyện viên đã giúp thí sinh trút bỏ áp lực sau khi rời phòng thi.

Thí sinh tự tin trước mỗi buổi thi

Kết thúc môn thi Ngữ Văn buổi sáng, toàn tỉnh có 12.003/12.046 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 99,64%. Số thí sinh vắng thi là 43, trong đó, 18 trường hợp được miễn thi. Thí sinh ốm, tai nạn trước Kì thi (đủ điều kiện đặc cách) là 3 trường hợp. Không đủ điều kiện dự thi 7 trường hợp, 14 thí sinh vắng không lý do (đều là thí sinh tự do).

Môn thi Toán buổi chiều, có 12.141/12.188 thí sinh dự thi, chiếm 99,61%. Vắng 47 thí sinh, trong đó, 18 trường hợp miễn thi, 3 trường hợp ốm, tai nạn trước Kì thi (đủ điều kiện đặc cách), không đủ điều kiện dự thi 7 trường hợp, 19 trường hợp vắng không lý do.

Trong cả hai buổi thi, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp thí sinh ho sốt phải sử dụng phòng thi dự phòng; không có trường hợp thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

>>> MỜI ĐỘC GIẢ XEM GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT NĂM 2020

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vinh-phuc-lanh-dao-tinh-kiem-tra-thuc-te-to-chuc-thi-tot-nghiep-thpt-1596977209686.html