Vĩnh Phúc: Làng nghề chăn, ga, gối, đệm Yên Đồng (Yên Lạc) vào vụ sản xuất chính

Những ngày đầu đông, hoạt động sản xuất, kinh doanh buôn bán ở làng nghề sản xuất chăn, ga, gối, đệm xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) càng trở nên sôi động khi nườm nượp các loại ô tô, xe máy ra vào chở các sản phẩm của làng mang đi tiêu thụ khắp các tỉnh, thành khu vực miền Bắc.

Tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp tư nhân Phong Đào, thôn Gia, ngay đầu giờ sáng đã có gần chục khách hàng là các lái buôn đến lựa chọn, đặt các mẫu sản phẩm để mang đi tiêu thụ.

Anh Nguyễn Văn Phong, chủ cơ sở sản xuất Phong Đào cho biết: Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, cùng với nâng cao chất lượng, duy trì các mẫu sản phẩm truyền thống, hằng năm, vào tháng 6,7, cơ sở sẽ xây dựng kế hoạch, đưa ra ý tưởng cho mẫu sản phẩm mới, loại vải mới và bắt tay vào sản xuất để kịp cung cấp ra thị trường vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 dương lịch. “Với việc sản xuất các dòng chăn, ga, gối, đệm từ bình dân đến cao cấp, hợp với túi tiền của người dân, thị trường tiêu thụ sản phẩm của Yên Đồng đã trải rộng tới tận miền Trung, nhưng chủ yếu tập trung ở miền Bắc”- anh Phong cho biết.

Là doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn nhất ở Yên Đồng, nhiều năm qua, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình khuyến công, Công ty TNHH tập đoàn Đông Sơn đã đầu tư mua sắm thêm các loại máy móc hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất và xây dựng hệ thống phòng trưng bày sản phẩm.

Anh Nguyễn Công Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Đông Sơn cho biết, anh bắt đầu sản xuất, kinh doanh chăn, ga, gối, đệm từ năm 1996. Thế nhưng phải đến năm 2011, sau khi tích lũy được kinh nghiệm và nắm chắc thị trường, anh mới mạnh dạn vay mượn trên 15 tỷ đồng mua 10.000 m2 đất xây dựng nhà xưởng, mua 4 máy trần thêu vi tính, 15 máy may công nghiệp Đức và thành lập Công ty TNHH tập đoàn Đông Sơn. Từ đây, Công ty đã cho ra đời sản trên 50 mẫu sản phẩm chăn ga, gối đệm mang thương hiệu Eseun, 100% cotton solid nhập từ Hàn Quốc. Với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, nhất là thường xuyên tổ chức các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm, khuyến mại giảm giá, các sản phẩm chăn ga, gối đệm của Công ty được người tiêu dùng khắp các tỉnh, thành trong nước biết đến và sử dụng. Từ năm 2012 đến nay, mỗi năm, Công ty sản xuất và tiêu thụ trên 30.000 sản phẩm, doanh thu đạt trên 40 tỷ đồng/năm, đóng góp ngân sách Nhà nước trên 300 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 150-200 lao động địa phương với thu nhập bình quân 3,5-4 triệu đồng/người/tháng.

Theo anh Ngọc, để tồn tại và phát triển trong bối cảnh hiện nay, cùng với đổi mới công nghệ sản xuất thì điều cốt lõi vẫn là phải tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng người dân. Bởi chính người tiêu dùng mới là kênh quảng cáo và kiểm định chất lượng sản phẩm tốt nhất. “Mới chớm đông, nhưng từ đầu tháng 10 đến nay, Tập đoàn Đông Sơn đã nhận được đơn đặt hàng trên 11.000 sản phẩm của các đại lý khắp cả nước. Năm nay, chúng tôi sẽ tung ra thị trường nhiều mẫu sản phẩm mới cùng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn”- anh Ngọc cho biết.

Cũng thành công từ làm chăn, ga, gối, đệm, rèm, màn, chị Dương Thị Hằng, thôn Chùa cho biết: Từ nguồn vốn vay ưu đãi, năm 2012, chị mở cửa hàng may rèm, màn khung. Để sản phẩm rèm, màn của gia đình được nhiều người biết đến, bên cạnh học hỏi nâng cao trình độ tay nghề, chị tích cực tìm hiểu nhu cầu của thị trường. Hiện nay, sản phẩm rèm, màn của gia đình chị có mặt ở khắp thị trường trong và ngoài tỉnh. Hằng năm, cửa hàng của chị thu lãi gần 200 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, với mức lương từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Theo thống kê của UBND xã Yên Đồng, đến nay, nghề sản xuất chăn, ga, gối, đệm đã phát triển ở 8/8 thôn, với hơn 600 hộ làm nghề. Nếu như trước kia, các sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh thì từ năm 2010 trở lại đây, các sản phẩm đã có mặt tại hầu khắp các tỉnh, thành miền Bắc và bước đầu đã vươn tới thị trường miền Nam. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, với trên 70% hộ khá, giàu. Đây cũng là nhân tố quan trọng, giúp Yên Đồng hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2013.

Để khẳng định uy tín thị trường nội địa và bước đầu hướng tới xuất khẩu ra thị trường một số nước châu Á, hiện nay, các hộ làm nghề đang tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc sản xuất hiện đại, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp sức cho các hộ sản xuất chăn, ga, gối, đệm, nhất là nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xã Yên Đồng đã quy hoạch 20 ha đất xây dựng cụm tiểu thủ công nghiệp tập trung, trong đó dành 10 ha cho làng nghề sản xuất chăn, gối đệm.

Thanh Nga

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/vinh-phuc-lang-nghe-chan-ga-goi-dem-yen-dong--yen-lac-vao-vu-san-xuat-chinh-58095