Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga

Ngày 29/9/2020, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Vĩnh Phúc trang trọng tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2020).

Chương trình nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước nói chung và giữa Đại sứ quán Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, các tổ chức quốc tế của Nga với nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Việt Nam có: Thiếu tướng, Giáo sư Trịnh Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga; ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Việt Hưng – Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Văn Niên – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Vĩnh Phúc cùng các hội viên của Hội; đại diện các Hội hữu nghị song phương, đa phương của tỉnh Vĩnh Phúc.

Về phía Liên bang Nga có: ông Vadim Bublikow – Phó Đại sứ, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam; bà Vishnitskaia Elena – Quyền Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội; cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.

Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga là dịp để chúng ta cùng ôn lại chặng đường 70 năm đầy tự hào trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Theo đó, ngày 30/1/1950, trong thời điểm khó khăn của cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô trước đây, nay là Liên bang Nga) đã là một trong những nước đầu tiên công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam

Quan hệ hữu nghị anh em thân thiết, thủy chung, sâu sắc giữa nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng đã vượt qua bao thăng trầm của lịch sử và khẳng định sức sống mạnh mẽ. Từ đó, nhân dân Việt Nam và Nga, tuy xa cách về địa lý, nhưng thật gần gũi về tâm hồn và lòng yêu nước nồng nàn, đã luôn đồng hành, cùng nhau vượt qua vô vàn khó khăn và thử thách, hun đúc nên tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc ngày hôm nay.

Bên cạnh những thành quả to lớn trên mọi lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, chúng ta hết sức vui mừng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của giao lưu nhân dân giữa hai nước. Các hoạt động giao lưu hữu nghị, giới thiệu đất nước, con người, quảng bá văn hóa, du lịch được tăng cường đã làm sâu sắc hơn tình cảm yêu mến và sự hiểu biết lẫn nhau, giúp người dân hai nước ngày càng gắn kết mật thiết.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Huy Quang cho biết thêm: Năm 2013, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Vĩnh Phúc (Hội) được thành lập, hội viên là những người đã từng học tập, nghiên cứu, công tác, làm việc tại Liên bang Nga và những người Vĩnh Phúc yêu mến đất nước của xứ sở Bạch Dương xinh đẹp.

Thời gian qua, Hội đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác rất đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức hoạt động; trở thành cầu nối hiệu quả thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam – Liên bang Nga nói chung, giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các đối tác và một số địa phương của Liên bang Nga nói riêng.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: thời gian tới, Hội hữu nghị Việt – Nga, Liên hiêp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục mở rộng cơ cấu tổ chức, hệ thống các Chi hội ở các huyện, thị, trường học đào tạo và dạy tiếng Nga trong tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời vừa phát triển mạng lưới đối tác, chú trọng thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, doanh nghiệp và thế hệ trẻ của hai nước để đổi mới về hình thức và nội dung hoạt động, làm cho các hoạt động của Hội phong phú, đa dạng, sâu sắc và hiệu quả hơn.

Ông Vadim Bublikow – Phó Đại sứ, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam phát biểu.

Liên hiệp hữu nghị tỉnh sẽ cùng Hội hữu nghị Việt – Nga nỗ lực nhiều hơn để mang tới sức sống, năng lượng mới cho tình hữu nghị truyền thống đã được dày công vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích chung của nhân dân Việt Nam – Liên bang Nga, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Vadim Bublikow – Phó Đại sứ, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam cho biết: “Quan hệ hữu nghị giữa Nga và Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ nổi bật bởi cấp độ cao của tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau. Ngày nay sự phát triển tiến lên phía trước trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga – Việt là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga;…”.

Ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (bên phải) tiếp Đoàn công tác Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam do ông Vadim Bublikow – Phó Đại sứ (bên trái) làm trưởng đoàn.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp Đoàn công tác Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam do ông Vadim Bublikow – Phó Đại sứ làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Trì đã giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế của Vĩnh Phúc trong phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; tình hình thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thu ngân sách và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Trì mong muốn ngài Vadim Bublikow và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động cụ thể, làm cầu nối để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Liên bang Nga sang nghiên cứu, đầu tư vào Vĩnh Phúc; kết nối để Vĩnh Phúc kết nghĩa với một địa phương của Nga có những điểm tương đồng về văn hóa, có thế mạnh về phát triển công nghiệp. Cùng với đó, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công dân Vĩnh Phúc được học tập, đào tạo tại Nga; tổ chức Ngày văn hóa hoặc Tuần văn hóa Nga tại Vĩnh Phúc nói riêng, Việt Nam nói chung.

Tại buổi tiếp, ông Vadim Bublikow – Phó Đại sứ, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam khẳng định, cá nhân ngài và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam sẽ nỗ lực hơn nữa để tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa tại Việt Nam; tổ chức các chương trình đào tạo, giáo dục và làm cầu nối đưa các nhà đầu tư Nga sang tìm hiểu môi trường đầu tư tại Vĩnh Phúc;…

Minh Sơn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vinh-phuc-ky-niem-70-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-lien-bang-nga-119598.html