Vĩnh Phúc: Kỳ lạ con bạc đeo khẩu trang đánh bạc

Công an đột kích vào ngôi nhà 5 tầng có nhiều lớp cửa và phát hiện 38 đối tượng đeo khẩu trang phòng chống Covid - 19.

Trưa ngày 17/2, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết:Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa triệt phá điểm đánh bạc tại nhà của Nguyễn Ngọc Giang (SN 1984, ở xã Cao Phong, huyện Sông Lô).

Tại đây công an đã bắt quả tang 38 đối tượng gồm 15 nữ và 23 nam đeo khẩu trang phòng chống Covid - 19 đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1 bộ bát đĩa sứ cùng 4 quân vị, 4 bộ tổ tôm, 138.600.000 đồng, 45 chiếc ĐTDĐ cùng các tang vật khác liên quan. Các con bạc trên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như: Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Hiện trường vụ đánh bạc.

Hiện trường vụ đánh bạc.

Theo Đại tá Hà Văn Chí, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Tụ điểm đánh bạc trên hoạt động rất tinh vi và phức tạp trong một ngôi nhà 5 tầng được xây dựng rất kiên cố, có nhiều lớp cửa, xung quanh nhà lắp đặt camera giám sát và xây tường rào cao có dây thép gai bảo vệ. Khi tổ chức đánh bạc thì bố trí người canh gác, bảo vệ nhiều vòng chặt chẽ.

Để triệt phá được điểm đánh bạc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động 100% cán bộ chiến sỹ đơn vị sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng bảo vệ, cảnh giới.

Một trong các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đồng thời nhanh chóng triển khai lực lượng bao vây, bắt giữ toàn bộ các đối tượng tham gia đánh bạc. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vinh-phuc-ky-la-con-bac-deo-khau-trang-danh-bac-3397071/