Vĩnh Phúc: Khống chế, bắt giữ đối tượng 'ngáo đá' truy sát nhiều người thân trong gia đình

Ngày 11/5, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Tuấn (SN 1991; ở xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường) để điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường thưởng nóng cho lực lượng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường thưởng nóng cho lực lượng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm

Trước đó, khoảng 1h cùng ngày, Công an huyện Vĩnh Tường nhận được tin báo về việc Bùi Văn Tuấn có biểu hiện nghi vấn "ngáo đá", dùng dao đâm mẹ đẻ là bà C.T.L (SN 1969), dồn chém bố đẻ là ông S. và em trai là B.Q.A (SN 1994), đồng thời Tuấn còn tiếp tục đánh đập 2 con gái ruột là B.H.T (SN 2016) và B.M.P (SN 2018).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã huy động hơn 20 cán bộ chiến sỹ trang bị các loại công cụ hỗ trợ có mặt tại hiện trường. Thấy lực lượng chức năng đến, Tuấn tiếp tục cầm dao dồn chém bố đẻ và chống đối lực lượng.

Công an đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Tuấn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con tin và cán bộ chiến sỹ tham gia nhiệm vụ.

Được biết Bùi Văn Tuấn là đối tượng nghiện ma túy, có 3 tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích, ngược đãi, hành hạ cha mẹ, bị đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc; 1 tiền án về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, vừa được ra tù ngày 30/12/2020.

Chiều cùng ngày, ông Lê Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đã quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng và tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân trong lực lượng Công an huyện Vĩnh Tường có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quang Trường

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vinh-phuc-khong-che-bat-giu-doi-tuong-ngao-da-truy-sat-nhieu-nguoi-than-trong-gia-dinh-post466108.antd