Vĩnh Phúc: Khen thưởng các VĐV giành huy chương vàng SEA Games 30

Chiều 25-12 tại Vĩnh Phúc đã diễn ra Hội nghị tuyên dương khen thưởng đối với các vận động viên Vũ Thị Thanh Bình và Trương Thị Phương, hai người con của Vĩnh Phúc đã xuất sắc giành huy chương vàng tại đấu trường SEA Games 30, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Trong kỳ SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines, Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc SEA Games 30 với vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc, chỉ đứng sau đoàn chủ nhà Philippines. Thành tích của các vận động viên Việt Nam là 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 103 huy chương đồng, tổng cộng 286 huy chương. Trong đó, Vĩnh Phúc là địa phương có hai vận động viên giành huy chương vàng các môn võ gậy và bơi thuyền 500 m đơn. Đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Vận động viên Vũ Thị Thanh Bình, SN 2001 tại xã Đạo Đức huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc, ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 30 (ngày 01-12), vận động viên Vũ Thị Thanh Bình đã xuất sắc giành tấm HCV cho Việt Nam ở môn võ gậy ở hạng cân 50kg đến 55kg dành cho nữ.

Điều khiến mọi người bất ngờ nhất là Bình không có nhiều thời gian làm quen với môn võ gậy bởi em vốn xuất thân là VĐV Pencak Silat. Khi chuẩn bị tham dự Sea Games 30, do Bình không đủ tiêu chuẩn trong 5 hạng cân dự thi Pencak Silat nên em được chuyển sang đội võ gậy. Chỉ trong khoảng thời thời gian hơn 2 tháng, Bình cùng với các VĐV trong đội tuyển Võ gậy đã nỗ lực hoàn thành việc tập luyện. Chính sự hướng dẫn tận tình, bài bản của các huấn luyện viên cùng với sự nỗ lực của bản thân đã giúp Bình vượt qua khó khăn giành thắng lợi lớn, trở thành niềm tự hào của thể thao Việt Nam.

Khen thưởng động viên VĐV Vũ Thị Thanh Bình

Khen thưởng động viên VĐV Vũ Thị Thanh Bình

Còn vận động viên Trương Thị Phương ở thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Phương là vận động viên từng giành tấm HCV nội dung 200m C1 ở SEA Games 28 tổ chức trên đất Singapore. Tiếp đến SEA Games 30 vừa qua, Trương Thị Phương tiếp tục giành huy chương vàng nội dung bơi thuyền 500 m đơn. Đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Khoảnh khắc tỏa sáng của VĐV Trương Thị Phương tại đấu trường SEA Games (ảnh tư liệu)

Với thành tích đạt được, các vận động viên Vũ Thị Thanh Bình, và Trương Thị Phương hoàn toàn xứng đáng với sự quan tâm, động viên, khen thưởng của các ban ngành đoàn thể tại tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và Việt Nam nói riêng.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vinh-phuc-khen-thuong-cac-vdv-gianh-huy-chuong-vang-sea-games-30-174870.html