Vĩnh Phúc: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 5/8, huyện Yên Lạc đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Dụ - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Bí thư thành phố Vĩnh Yên…

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Yên Lạc nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, huyện Yên Lạc đã phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, sự sáng tạo, đổi mới và đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất và tập trung cao độ của Đảng bộ và nhân dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Yên Lạc là huyện đầu tiên trong tỉnh và cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận là “huyện đạt chuẩn nông thôn mới”; nhiều chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Yên Lạc tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có kết cấu hạ tầng hoàn thiện và đồng bộ, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ gắn với phát triển công nghiệp – xây dựng, dịch vụ; Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân; Hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Đến năm 2030, xây dựng Yên Lạc trở thành huyện nông thôn mới nâng cao; kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững, chất lượng cuộc sống nhân dân được nâng cao, môi trường sống xanh, sạch, an toàn. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 100 đến 110 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư huyện Yên Lạc phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Điểm lại những những kết quả nổi bật của huyện Yên Lạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thành quả trên gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc vận dụng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện phù hợp với thực tế của địa phương; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện nhà.

Bích Huệ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/vinh-phuc-khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-yen-lac-lan-thu-xxii-nhiem-ky-2020-2025-285895.html