Vĩnh Phúc họp báo: Đang nghiên cứu trường hợp nữ công nhân về từ Vũ Hán lây bệnh cho 5 người khác

Là tỉnh có số lượng người nhiễm lớn nhất cả nước, tỉnh Vĩnh Phúc chiều nay 14-2 đã họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) trên địa bàn tỉnh này.

Chiều nay 14-2, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), trên địa bàn tỉnh này.

Ông Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Phúc (giữa), phát biểu - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Ông Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Phúc (giữa), phát biểu - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Lúc 15 giờ chiều 14-2, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã chủ trì họp báo thông tin về hình hình dịch và chống dịch bệnh do virus corona mới (Covid-19). Hiện tỉnh Vĩnh Phúc là địa phương ghi nhận số mắc Covid-19 nhiều nhất cả nước với 11/16 ca bệnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, hiện tỉnh đã ghi nhận 11 trường hợp mắc Covid-19, với 9 trường hợp tại huyện Bình Xuyên (riêng xã Sơn Lôi có 7 người); 73 trường hợp nghi ngờ đang được giám sát, cách ly; 339 trường hợp có liên quan tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính với Covid-19 được theo dõi. Trong số này, có 194 trường hợp đã qua 14 ngày cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Video clip họp báo - Video: Nguyễn Hưởng

Cũng theo bác sĩ Hải, ngoài những trường hợp công nhân trở về từ Vũ Hán có kết quả dương tính thì riêng nữ bệnh nhân N.T.D. (23 tuổi, một trong 8 người từ Vũ Hán trở về) đã lây bệnh cho hầu hết những trường hợp nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc. "Đến thời điểm này có 6 trường hợp nhiễm Covid-19 có liên quan đến nữ bệnh nhân D. nói trên. Gần đây nhất, ngày 13-2, bố đẻ của bệnh nhân N.T.D. cũng đã nhiễm bệnh"- ông Hải thông tin. Giải thích về trường hợp bệnh nhân N.V.V. (ca bệnh thứ 16) ngày 13-2 mới có kết quả dương tính với virus corona, ông Hải cho biết không phải ông V. ngày hôm qua mới có dấu hiệu bệnh mà có thể có dấu hiệu từ trước đó. "Một nghiên cứu mới nhất của Trung Quốc cũng cho thấy Covid-19 có thể tồn tại tới 24 ngày trong cơ thể. Có thể bệnh nhân đã có triệu chứng bệnh từ 1-2 tuần trước nhưng chưa được xét nghiệm nên khi có kết quả dương tính tức là họ vừa mới mắc bệnh"- ông Hải nói.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, phát biểu - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, phát biểu - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Theo ông Hải, đến thời điểm này, trong số 11 bệnh nhân dương tính với virus corona đã có 3 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và 2 trong số 5 bệnh nhân đang điều trị tại Phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên cho kết quả âm tính lần 1. Hiện sức khỏe các bệnh nhân này đều ổn định.

"Riêng trường hợp cháu bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19, sức khỏe cháu cũng ổn định nhưng vì là đối tượng trẻ sơ sinh, để yên tâm hơn, chúng tôi đã chuyển cháu về Bệnh viện Nhi Trung ương để theo dõi, đảm bảo hiệu quả điều trị cao nhất, đề phòng những tình huống có thể xảy ra. Còn mẹ cháu bé, kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính với virus corona"- ông Hải nói.

Nghiên cứu trường hợp bệnh nhân N.T.D.

"Riêng với trường hợp bệnh nhân N.T.D. đang được các nhà khoa học nghiên cứu. Vì trước đây, theo thông báo của Bộ Y tế và các nhà khoa học, trung bình một trường hợp dương tính COVID-19 chỉ lây từ 1,5-2,5 người, nhưng với chị D. thì lây cho tới 5 người tiếp xúc trực tiếp. Có thể là do nồng độ virus trong cơ thể bệnh nhân này cao hơn người khác nên sự lây nhiễm nhiều hơn" – ông Hải đặt vấn đề.

Ông Hải cho biết với sự cách ly và sự hỗ trợ của Trung ương, nhất là có tổ công tác đặc biệt của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra về hỗ trợ, Vĩnh Phúc sẽ thành công trong việc khống chế, kiểm soát dịch trong thời gian sớm nhất.

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã lập thêm 4 chốt kiểm tra ở xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) - xã đang bị khoanh vùng, cách ly. Như vậy, đến thời điểm này, có tổng số 12 chốt kiểm tra được lập ở đây. Các chốt được bổ sung từ chiều 13-2 và dự kiến hoạt động trong 20 ngày (từ ngày 13-2 đến ngày 3-3) nhằm khoanh vùng, dập dịch.

Vận động người dân lùi ngày cưới, hỏi trong đợt dịch

Trước câu hỏi của phóng viên người dân có được tổ chức đám cưới trong xã Sơn Lôi, ông Nguyễn Minh Chung Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, cho biết đến thời điểm hiện tại, huyện đã cấm tập trung chỗ đông người, các quán bar, karaoke, khách sạn…Do đó, trừ sự việc không mong muốn như đám hiếu còn đám cưới đám hỏi thì có thể di dời vào ngày khác "bởi không thiếu ngày tốt khác".

Về 1 đám cưới được tổ chức tại xã Tân Lập huyện Sông Lô, trong đó cô dâu ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc - xã cách ly, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trước diễn biến phức tạp do virus Covid-19, cơ quan chức năng đã cách ly 15 hộ dân và 30 người trong đoàn đám cưới này.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, việc cưới hỏi là quyền của mỗi người, tuy nhiên trong thời điểm này chúng ta có thể vận động để người dân hạn chế tụ tập nơi đông người để hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

Ổn định cuộc sống người dân xã Sơn Lôi

Trả lời câu hỏi báo chí, ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên cho biết, đến nay người dân xã Sơn Lôi (đang được cách ly 20 ngày kể từ 13-2) ổn định cuộc sống, ủng hộ với những chủ trương, chính sách mà tỉnh đưa ra.

Xã Sơn Lôi có 6 thôn, mỗi thôn đều bố trí điểm bán hàng bình ổn, đảm bảo giá không được tăng. Việc này đều được Phòng Công Thương của huyện giám sát.

Theo báo cáo của Bộ Y tế cho biết tính đến 15 giờ ngày 13-2, Việt Nam có 16 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, chỉ riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 11 trường hợp, với 9 ca bệnh ở huyện Bình Xuyên (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên là 5 trường hợp). Cả nước ghi nhận 7 ca đã được chữa khỏi.

Trường hợp nhiễm bệnh mới nhất là ông N.V.V (50 tuổi; ngụ ở xã Sơn Lôi). Ông V. là bố của chị N.T.D (23 tuổi; một trong 8 người trở về từ Vũ Hán - Trung Quốc, nhiễm bệnh và đã xuất viện ngày 10-2). Trước đó, mẹ và em gái của chị D. cũng bị xác định mắc bệnh Covid-19, đang điều trị tại cơ sở y tế. Như vậy, cả 4 người trong gia đình ông V. đều đã mắc bệnh.

Riêng trường hợp bé gái N.G.L (3 tháng tuổi, cũng ngụ xã Sơn Lôi) dương tính với Covid-19, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sức khỏe của cháu ổn định, bú tốt, không sốt, không ho, đang trong giai đoạn chờ hồi phục. Mẹ của bé (đi cùng để chăm sóc con) có sức khỏe bình thường.

Ngày 13-2, tỉnh Vĩnh Phúc quyết định cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi nhằm khoanh vùng, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Thời gian khoanh vùng, cách ly là 20 ngày. Xã Sơn Lôi hiện là nơi có nhiều bệnh nhân dương tính với virus corona mới nhất cả nước. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc cũng thành lập 8 chốt cách ly phục dịch tại các khu vực có dịch và nguy cơ lây lan vùng dịch trên địa bàn tại xã Sơn Lôi.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã huy động trên 150 cán bộ y tế tăng cường cho 13 xã trọng điểm huyện Bình Xuyên. Đến chiều 13-2, Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính đặt tại Trường Văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc (quy mô 200 giường, trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh lên 300 giường) đã lắp đặt xong các trang thiết bị y tế, cơ số thuốc, sẵn sàng phục vụ cho việc điều trị.

Nguyễn Hưởng - Ngọc Dung, Ảnh-video: Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vinh-phuc-hop-bao-thong-tin-ve-tinh-hinh-dich-benh-covid-19-20200214145756662.htm