Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công Trại lính Moncada

Ngày 24/7/2020, tại TP Vĩnh Yên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tổ chức giao lưu hữu nghị kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công Trại lính Moncada (26/7/1953- 26/7/2020); chương trình giao lưu hữu nghị nhằm tôn vinh chiến thắng vẻ vang, tinh thần quật khởi của nhân dân Cuba.

Dự chương trình giao lưu về phía Việt Nam có: ông Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Viết Thảo – Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba; bà Nguyễn Thị Thu Giang - Phó Trưởng Ban Châu Mỹ thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Cu Ba; ông Nguyễn Việt Hưng – Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; cùng dự có lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh Vĩnh Phúc.

Về phía Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam có: bà Lianys Torres – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam; các cán bộ ngoại giao, chuyên gia Cuba công tác, làm việc tại Việt Nam.

Ông Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng bà Lianys Torres – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam cùng đoàn đại biểu đến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng bà Lianys Torres – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam cùng đoàn đại biểu đến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Lê Duy Thành – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ, rất vinh dự cho tỉnh Vĩnh Phúc được phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức buổi gặp mặt giao lưu hữu nghị chào mừng kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công Trại lính Moncada, thành phố Santiago, một trong những dấu ấn luôn gắn liền với lịch sử của đất nước Cu Ba tươi đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành chia sẻ: Việt Nam và Cuba tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng cùng chung một lý tưởng là đấu tranh vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng luôn ghi nhớ và chân thành biết ơn những tình cảm hữu nghị, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba dành cho sự nghiệp đấu tranh và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Cuba là mối quan hệ đặc biệt, có bề dày lịch sử và truyền thống tốt đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô, hai Lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc đã dày công vun đắp. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong tâm trí người Việt Nam, "Cuba - Hòn đảo Tự do" vẫn luôn luôn là người bạn thủy chung và vô cùng thân thiết.

Ông Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi giao lưu hữu nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta vui mừng và tự hào nhận thấy quan hệ trong sáng, thủy chung và gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, được tôi luyện và thử thách ở những thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và ngày nay trở thành tài sản thiêng liêng của hai dân tộc chúng ta.

Trên nền tảng vững chắc đó, đặc biệt năm nay 2020 đánh dấu 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Cu Ba (2/12/1960 - 2/12/2020), chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng nhân dân hai nước chúng ta sẽ tiếp tục làm giàu thêm truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Cuba, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Bà Lianys Torres – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam phát biểu tại buổi giao lưu hữu nghị.

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Lianys Torres – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, tình cảm của tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời Đại sứ Lianys Torres Rivera khẳng định: "Tình cảm Cuba – Việt Nam luôn bền vững, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Gần sáu thập kỷ của mối quan hệ ngoại giao là kho báu của Việt Nam và Cuba, với những dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh gây dựng, mối quan hệ Việt Nam - Cuba sẽ ngày càng thắm thiết, bền chặt qua thời gian".

Ông Nguyễn Hữu Thể - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thép Việt Đức (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Bà Lianys Torres – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam cùng đoàn đại biểu đến thăm công ty.

Buổi chiều cùng ngày, bà Lianys Torres – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam cùng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty cổ phần ống thép Việt Đức, tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Minh Sơn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vinh-phuc-giao-luu-huu-nghi-viet-nam-cuba-ky-niem-67-nam-cuoc-tien-cong-trai-linh-moncada-113349.html