Vĩnh Phúc: Du lịch khởi sắc những ngày đầu năm 2018

Gần 4 vạn lượt khách đến các khu du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2018 là tín hiệu lạc quan cho ngành du lịch trong năm 2018

Khu nghỉ Flamingo Đại Lải Resort

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc trong dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2018, lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Vĩnh Phúc tăng mạnh. Bên cạnh các địa điểm quen thuộc như: Tây Thiên, Tam Đảo, năm nay, các điểm nghỉ dưỡng: FLC Vĩnh Thịnh Resort, Flamingo Đại Lải Resort thực sự đem đến sự hài lòng cho du khách do có nhiều đổi mới từ đầu tư cơ sở vật chất đến phong cách phục vụ.

Cụ thể, trong 3 ngày nghỉ, Flamingo Đại Lải Resort (Phúc Yên) đã đón gần 2.000 lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gần 50% so với cùng kỳ. Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2018, du khách đến tham quan đông những bãi đỗ xe của khu du lịch đã không còn chỗ trống; 100% biệt thự, phòng nghỉ tại đây đã được du khách đặt trước từ nhiều ngày, các dịch vụ cũng được sử dụng hết công suất.

Tương tự, FLC Vĩnh Thịnh Resort (Vĩnh Tường) cũng đã có nhiều loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khác, trong đó có dịch vụ tham quan khu nông trại trên 7.400 m2. Tới đây, khách du lịch có thể tự tay chăm sóc vườn rau, trải nghiệm trở thành người nông dân. Trong 3 ngày nghỉ lễ, đã có trên 1.000 du khách đăng ký đến với FLC Vĩnh Thịnh Resort, toàn bộ số phòng nghỉ của khu nghỉ dưỡng đã được vận hành tối đa để phục vụ du khách.

Khu Danh thắng Tây Thiên đón nhiều khách du lịch tham quan

Chị Phạm Thị Yến (Hà Đông, TP. Hà Nội) chia sẻ gia đình chọn Tây Thiên - Vĩnh Phúc làm điểm du lịch đầu năm mới vì được bạn bè giới thiệu, đường đi từ Hà Nội lên cũng thuận lợi. Khi đến điểm du lịch cảm thấy rất thoải mái, không gặp tình trạng ép giá hay chèo kéo như nhiều nơi.

Theo lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: "Những ngày nghỉ Tết dương lịch khá lạnh nhưng các khu du lịch trên địa bàn tỉnh không kém phần sôi động. Ngoài các điểm du lịch sinh thái, khám phá hay tâm linh thu hút đông khách đến tham quan. Các dịch vụ ẩm thực, nghỉ dưỡng... cũng được du khách lựa chọn khá nhiều. Nhờ đó, chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ, Vĩnh Phúc đã đón 4 vạn lượt khách du lịch, tăng 12% so với dịp này năm ngoái”.

Theo tính toán, doanh thu từ lĩnh vực du lịch trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2018 lên đến 12 tỷ đồng, đây là tín hiệu khả quan, báo hiệu một năm mới thành công cho ngành Du lịch Vĩnh Phúc.

Lê Hoàn |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/vinh-phuc-du-lich-khoi-sac-nhung-ngay-dau-nam-moi-58989