Vĩnh Phúc đối thoại với các doanh nghiệp về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 21-5, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đối thoại với tất cả các hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (khoảng 350 doanh nghiệp) về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông qua các điểm cầu truyền hình.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đối thoại với các doanh nghiệp

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đối thoại với các doanh nghiệp

Ngày 21-5, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đối thoại với tất cả các hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (khoảng 350 doanh nghiệp) về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông qua các điểm cầu truyền hình.

Tại cuộc đối thoại, các cơ quan quản lý của tỉnh đã cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19, các giải pháp tỉnh đã và đang triển khai để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào các doanh nghiệp. Đến nay, qua xét nghiệm hàng trăm nghìn mẫu chưa phát hiện ca dương tính nào trong các khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc.

Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, các công ty trên địa bàn tỉnh thể hiện sự đồng tình ủng hộ rất cao đối với công tác lãnh đạo của tỉnh đối với phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cam kết sẽ tuân thủ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh mà tỉnh đang triển khai.

Các doanh nghiệp đề xuất với tỉnh nhiều nội dung cụ thể, như ngăn chặn người lao động tỉnh Vĩnh Phúc di chuyển đến các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên và ngược lại trong thời gian này; hỗ trợ cho một số ít chuyên gia vào làm việc tại tỉnh; hướng dẫn cụ thể về buồng khử khuẩn; đề xuất sớm tiêm vắc-xin cho quản lý, chuyên gia và công nhân; …

Trao đổi với các doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cảm ơn các doanh nghiệp đã ủng hộ tiền, máy móc, thiết bị, vật tư y tế cho tỉnh; phối hợp chặt chẽ với tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách hiệu quả.

Đồng chí nhấn mạnh, càng trong lúc khó khăn thì càng phải chăm lo cho các doanh nghiệp, nỗ lực cao nhất để duy trì sản xuất kinh doanh. Ưu tiên hàng đầu của tỉnh là sức khỏe của người dân, người lao động. Chủ trương của tỉnh là, các chuyên gia có thể đi từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc và ngược lại nếu có kết quả xét nghiệm âm tính trong ba ngày với Covid-19 và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đối với những trường hợp đó. Lái xe đi cùng hàng hóa phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong ba ngày hoặc test nhanh âm tính mới được vào khu công nghiệp. Phun khử khuẩn tất cả các phương tiện ra, vào khu công nghiệp. Nếu chuyên gia ở lại làm việc tại tỉnh thì tỉnh sẽ bố trí khách sạn cho chuyên gia ở, có hỗ trợ giá. Các chuyên gia từ Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên phải ở lại làm việc tại tỉnh. Khuyến khích người lao động ngoại tỉnh (trừ ba tỉnh trên) ở lại làm việc và tỉnh cung cấp chỗ ở miễn phí. Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ trao đổi với các bộ, ngành, địa phương khác để tháo gỡ những vướng mắc về thông quan, hải quan. Tỉnh không yêu cầu doanh nghiệp nào phải ngừng tuyển lao động nhưng các doanh nghiệp cần ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ để bảo đảm an toàn công tác phòng dịch.

HÀ HỒNG HÀ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/vinh-phuc-doi-thoai-voi-cac-doanh-nghiep-ve-phong-chong-dich-covid-19-647116/