Vĩnh Phúc: Đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở tại huyện Sông Lô

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tại khu vực đồi núi trên địa bàn huyện Sông Lô có nguy cơ sạt lở: Một đoạn bờ taluy tại khu vực trường Mầm non Tứ Yên, khu vực mỏ đá xã Quang Yên... Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, UBND huyện Sông Lô và các cấp, ngành chức năng đã tiến hành khảo sát thực địa, bàn giải pháp xử lý, không để tình trạng sạt lở xảy ra.

Dãy nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường Mầm non Tứ Yên xuống cấp nghiêm trọng, đóng cửa tạm thời để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Dãy nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường Mầm non Tứ Yên xuống cấp nghiêm trọng, đóng cửa tạm thời để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Trường Mầm non Tứ Yên nằm trên khu vực đồi cao của thôn Yên Lương với diện tích hơn 4.800m2. Năm học 2024-2025, trường có tổng số 267 học sinh, chia thành 11 nhóm lớp, với 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường có 1 dãy nhà lớp học 2 tầng với 8 phòng học và 1 dãy nhà điều hành cùng hệ thống công trình phụ trợ.

Với số lượng học sinh đến trường năm học 2024-2025, nhà trường đang bị thiếu phòng học và các phòng chức năng, bếp ăn chưa được thiết kế theo nguyên tắc 1 chiều theo quy định. Năm 2022, xã Tứ Yên làm chủ đầu tư tiến hành khởi công xây dựng dãy nhà 4 phòng học trong khuôn viên trường Mầm non Tứ Yên. Tuy nhiên đến nay, công trình vẫn chưa được đưa vào sử dụng do thiếu hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Cùng với đó, dãy nhà lớp học 2 tầng với 8 phòng học do xây dựng từ năm 2004 đã xuống cấp, nhiều phòng học trên tầng 2 đã bị thấm dột, điện bị rò rỉ, có nguy cơ chập cháy. Hơn nữa, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 hồi tháng 9/2024, sau dãy nhà có bờ taluy cao khoảng 7-8m, chiều dài từ 55-60m, khu vực giáp ranh taluy là đất trồng sắn của các hộ dân có nguy cơ sạt lở, đổ đất xuống dãy nhà. Trước đó, vào năm 2023, khu vực bờ taluy này đã từng xảy ra tình trạng sạt lở một phần. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh của nhà trường, UBND xã Tứ Yên đã chỉ đạo trường Mầm non Tứ Yên, cho đóng cửa tạm thời dãy nhà 2 tầng 8 phòng học.

Nhà trường cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở.

Nhà trường cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, Hiệu trưởng trường Mầm non Tứ Yên Đỗ Thị Hạnh cho biết: “Trước thực trạng hệ thống cơ sở vật chất xuống cấp và nguy cơ sạt lở bờ taluy gây mất an toàn, nhà trường đã báo cáo lãnh đạo xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Lô kiến nghị các cấp, ngành chức năng sớm có giải pháp xử lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng hệ thống cơ sở vật chất. Đồng thời, cắm biển cảnh báo tại vị trí gần dãy nhà 2 tầng 8 phòng học và khu vực taluy có nguy cơ sạt lở. Phân công từng nhóm lớp ra hoạt động ngoài trời để đảm bảo an toàn.

Hiện nay, trường có 7 lớp được bố trí học tại dãy nhà điều hành; phòng làm việc của Ban Giám hiệu và các thầy cô được sắp xếp, thu hẹp lại cho phù hợp để ưu tiên cơ sở vật chất, phòng học cho trẻ. 4 lớp còn lại đang học nhờ tại trường Tiểu học và THCS Tứ Yên. Dù không gian lớp học nhỏ hẹp, chưa đảm bảo đạt chuẩn, tuy nhiên, mọi hoạt động chăm sóc và dạy học cho trẻ vẫn diễn ra bình thường. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động vận động phù hợp, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ được nhà trường chú trọng”.

Trước nguy cơ sạt lở tại trường Mầm non Tứ Yên và các khu vực đồi núi của các địa phương trên địa bàn huyện Sông Lô, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo UBND huyện Sông Lô tiến hành khảo sát hiện trạng.

Sau khi khảo sát, huyện Sông Lô đã khẩn trương báo cáo UBND tỉnh, về nguy cơ sạt lở tại khu vực bờ taluy đằng sau dãy nhà lớp học của trường Mầm non Tứ Yên và 99 hộ dân tại các xã: Yên Thạch, Nhân Đạo, Như Thụy, Quang Yên, Lãng Công, Hải Lựu và Tân Lập cũng có nguy cơ bị sạt lở do khu vực taluy cạnh nhà các hộ dân đã có vết nứt và có dấu hiệu sạt lở một phần.

UBND huyện Sông Lô kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương xử lý đối với phần taluy có nguy cơ sạt lở đất, đá tại trường Mầm non Tứ Yên và các khu vực giáp nhà dân, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân, phòng ngừa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Sông Lô, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Đoàn công tác khảo sát thực địa và làm việc với UBND huyện Sông Lô về vấn đề trên.

Do thiếu phòng học, trường Mầm non phải mượn 4 phòng bên trường Tiểu học và THCS Tứ Yên.

Do thiếu phòng học, trường Mầm non phải mượn 4 phòng bên trường Tiểu học và THCS Tứ Yên.

Từ kết quả khảo sát thực địa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo UBND tỉnh về nguy cơ sạt lở, mất an toàn tại các khu vực nêu trên và đề xuất UBND huyện Sông Lô cần chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm khảo sát, đánh giá các vị trí có nguy cơ sạt lở đất đá gây mất an toàn, đe dọa đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân; tiến hành các giải pháp tạm thời để đảm bảo an toàn, theo dõi chặt chẽ hiện trạng tại các khu vực này. Trên cơ sở kết quả đánh giá, đề xuất của đơn vị tư vấn sẽ triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ sạt lở đất đá có thể xảy ra.

Trao đổi với ông Đỗ Phúc Dương, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Lô được biết: Huyện Sông Lô đã lựa chọn được đơn vị tư vấn và tiến hành khảo sát, đánh giá các vị trí có nguy cơ sạt lở đất đá. Sau khi có kết quả đánh giá, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp phù hợp đối với từng vị trí cụ thể để đảm bảo an toàn.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho các hộ dân và học sinh trường Mầm non Tứ Yên, huyện Sông Lô chỉ đạo các xã, thị trấn có các vị trí có nguy cơ sạt lở tiến hành giăng dây, lắp đặt biển cảnh báo, thực hiện thông báo cho nhân dân biết để chủ động phòng ngừa. Đồng thời, tiến hành gia cố tạm thời, theo dõi thông tin về thời tiết để nắm bắt tình hình và dự báo nguy cơ sạt lở sớm, nhằm sơ tán người và tài sản khi cần thiết.

Bích Huệ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/vinh-phuc-de-xuat-giai-phap-khac-phuc-tinh-trang-sat-lo-tai-huyen-song-lo-390248.html