Vĩnh Phúc: Đại tang bao trùm xóm nhỏ nơi 7 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Chiều 27/3, 7 gia đình tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đồng loạt phát tang, tiếng khóc, tiếng nhạc hiếu, mùi hương... tạo nên không khí tang tóc bao trùm toàn thôn.

Từ 17h chiều 27/3, 7 gia đình tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đồng loạt phát tang. Đây là 7 gia đình có người thân tử vong trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng sáng nay ngay tại đầu thôn.

Những nạn nhân trên đều đang trên đường đi đưa tang thì bị chiếc xe khách của nhà xe An Vinh đâm trúng. Cùng với đám tang tại thôn trước đó, như vậy trong ngày 27/3, toàn thôn Trung Nguyên có tới 8 đám tang. Bao trùm lên toàn thôn là tiếng khóc, tiếng nhạc hiếu, mùi khói hương tạo nên không khí vô cũng tang tóc, thê lương.

Ngay tại đầu làng thôn Trung Nguyên từ đầu giờ chiều 27/3, nhiều sư thầy và người dân ra làm lễ độ.

Ngay tại đầu làng thôn Trung Nguyên từ đầu giờ chiều 27/3, nhiều sư thầy và người dân ra làm lễ độ.

Những mảnh tin buồn được dán khắp xóm nhỏ.

7 người tử nạn đều có quan hệ họ hàng, đâu đâu cũng thấy người đội khăn tang.

Từ 17h, các gia đình phát tang, nhạc hiếu, tiếng khóc, mùi hương...tạo nên không khí tang thương bao trùm cả xóm.

Cách vài ngõ nhỏ lại có một đám tang.

Trùng với đám tang ngày 26/3 trước đó, trong ngày 27 thôn Trung Nguyên có tới 8 đám tang.

Đặng Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vinh-phuc-dai-tang-bao-trum-xom-nho-noi-7-nan-nhan-tu-vong-do-tai-nan-giao-thong-a427487.html