Vĩnh Phúc: Chợ xây dựng theo tiêu chí NTM cho doanh nghiệp ''mượn' để tập kết vật liệu xây dựng

Chợ được xây ở vị trí thuận lợi, dự báo là nơi trung chuyển hàng hóa của huyện, sẽ thúc đẩy giao lưu thông thương. Hiện tại nó là nơi để doanh nghiệp xếp gạch trưng bày, kinh doanh…

Thực trạng nói trên xảy ra tại xã Đồng Ích (huyện Lập Thạch, tỉnh vĩnh Phúc). Chợ Đồng Ích được xây dựng nhằm thúc đẩy giao lưu thông thương, xây dựng hạ tầng chợ nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Vị trí quy hoạch chợ Đồng Ích nằm trên nền chợ cổ (chợ Lở) tại ngã tư thôn Đại Lữ theo quy hoạch NTM của địa phương. Đây được cho là khu chợ phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020.

Chủ đầu tư là UBND xã Đồng Ích. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Tổng mức đầu tư theo dự toán ban đầu của công trình này khoảng 4 tỷ đồng.

Diện tích xây dựng khu chợ Đồng Ích là hơn 5000m2. Hạng mục chính là 2 nhà chợ chính có diện tích 360m2 và các công trình phụ trợ. Hiện nay, UBND xã Đồng Ích đã triển khai xây dựng xong 14 lô ki ốt và 2 nhà chợ chính.

Khuân viên chợ NTM tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc được doanh nghiệp "mượn" làm nơi tập kết VLXD

Chợ vừa xây xong, thay bằng việc nhộn nhịp buôn bán của tiểu thương, người dân địa phương khá bất ngờ khi 2 nhà chợ chính bỗng dưng thành nơi xếp gạch trưng bày, kinh doanh của một công ty tư nhân.

Mục sở thị chợ NTM xã Đồng Ích, 2 dãy nhà chợ chính vừa khô xi măng không có dòng chữ nào liên quan đến chợ NTM, thay vào đó là bảng quảng cáo “trung tâm gạch ốp lát cao cấp Phú An”.

Lý giải về việc chợ được sử dụng sai mục đích, ông Nguyễn Chí Thanh –Chủ tịch UBND xã Đồng Ích thông tin: “Tổng mức đầu tư theo dự toán ban đầu là 4,9 tỷ, khối lượng hoàn thành hiện tại là 2,9 tỷ. Còn rất nhiều hạng mục phụ trợ khác chưa được xây dựng như khu nhà quản lý, tường rào bao quanh… Lý do chưa xây dựng liên quan đến vốn và nhu cầu hiện tại”.

“Chúng tôi cho người ta mượn tạm trong thời gian người dân chưa ra buôn bán, để họ trưng bày sản phẩm gạch và thăm dò thị trường. Chợ để không đó người dân cho trâu bò vào buộc, mất mĩ quan mà có nhiều ý kiến phản ánh”, ông Nguyễn Chí Thanh nói.

Cũng theo vị chủ tịch UBND xã Đồng Ích, khi chợ xây xong đã thông báo tới người dân địa phương bằng rất nhiều hình thức như các văn bản thông báo, hệ thống truyền thanh, thậm chí làm cả hợp đồng tuyên truyền với Đài truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc nhưng người dân vẫn không vào buôn bán.

“Chúng tôi thông báo ai có nhu cầu nhận khoán ki ốt thì nộp đơn về UBND xã Đồng Ích. Thời gian giao khoán 10 năm. Hình thức thanh toán là thu tiền 1 lần, 100 triệu/ 1 ki ốt. Nhưng do nền kinh tế kém, sự mạnh dạn của người dân còn yếu nên có người nộp tiền đặt cọc rồi nhưng xong lại rút về… Chúng tôi dự kiến, hết năm 2018 các tiểu thương có nhu cầu mở cửa hàng tự chọn chúng tôi sẽ mở cửa đón chào”, ông Nguyễn Chí Thanh thông tin.

Mặc dù vậy, dư luận vẫn nghi ngại chợ NTM xã Đồng Ích đang bị lợi dụng cho doanh nghiệp “mượn” để trục lợi? Hình thức giao khoán và thanh toán một lúc với số tiền lớn như vậy liệu có làm khó người dân?

Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc sớm tìm ra những giải pháp thiết thực, tránh gây lãng phí, thất thoát tiền ngân sách nhà nước với một công trình NTM mang ý nghĩa quan trọng.

Việt An

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/vinh-phuc-cho-xay-dung-theo-tieu-chi-ntm-cho-doanh-nghiep-muon-de-tap-ket-vat-lieu-xay-dung_n42450.html