Vĩnh Phúc cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học trở lại

Đây là ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 trên địa bàn diễn ra sáng 15-3.

Học sinh Trường tiểu học Ngô Quyền (TP Vĩnh Yên) thực hiện việc đeo khẩu trang sau khi được đi học trở lại từ ngày 9-3.

Học sinh Trường tiểu học Ngô Quyền (TP Vĩnh Yên) thực hiện việc đeo khẩu trang sau khi được đi học trở lại từ ngày 9-3.

NDĐT - Đây là ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 trên địa bàn diễn ra sáng 15-3.

Như vậy, sau một tuần đi học từ ngày 9-3, học sinh mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục được nghỉ học. Riêng học sinh THPT và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, nghề trên địa bàn tiếp tục đi học theo thông báo từ ngày 2-3.

Trước đó, ngày 11-3, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có công văn đề nghị, xem xét, công bố hết dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp, số lượng người mắc bệnh ngày càng tăng, trong khi đó Vĩnh Phúc là tỉnh tiếp giáp ngay Hà Nội và nhiều địa phương khác, gần sân bay quốc tế Nội Bài và có nhiều người nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc hằng ngày di chuyển giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc để làm việc, do đó vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ có thêm trường hợp mắc mới trên địa bàn. Hiện nay, tỉnh vẫn còn bảy trường hợp phải thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế, trong đó có một trường hợp đi trên chuyến bay VN0054 từ London, Vương quốc Anh về Hà Nội ngày 9-3 là người Vĩnh Phúc, đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Do đó, có ý kiến cho rằng, thời điểm này tạm thời chưa công bố hết dịch tại Vĩnh Phúc là cần thiết để tiếp tục nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, trong tuần đầu tiên đi học trở lại, tỷ lệ của học sinh mầm non chỉ đạt 40% trẻ đến lớp, các khối tiểu học và THCS tuy có nhiều hơn nhưng cũng tạo những tâm lý bất an trong nhân dân.

Để bảo đảm an toàn, tỉnh đã tổ chức phun khử khuẩn từ ba đến bốn lần ở các lớp học và khuôn viên nhà trường; tổ chức lau dọn bàn ghế, đồ dùng học tập, vệ sinh môi trường sạch sẽ, tổ chức kiểm tra thân nhiệt hai lần đối với học sinh trước và trong thời gian học tại trường. Đã triển khai thành lập tổ y tế phòng, chống dịch bệnh trong các nhà trường, bảo đảm mỗi trường có một tổ y tế, thực hiện việc theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt hằng ngày cho học sinh tại các trường học.

Mặc dù triển khai nhiều biện pháp để phòng dịch nhưng tâm lý của nhiều phụ huynh vẫn rất lo lắng. Bởi lẽ, Vĩnh Phúc là cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội – nơi đang có diễn biến phức tạp về dịch Covid-19. Những thông tin về dịch bệnh liên tiếp tăng từng ngày khiến nỗi lo của phụ huynh càng lớn hơn bao giờ hết.

Thời gian này, học sinh tiểu học và mầm non tại Vĩnh Phúc chỉ học vào buổi sáng các ngày trong tuần. Điều này khiến các bậc phụ huynh thêm phần vất vả vì lịch đón con trong giờ làm việc.

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã làm quyết liệt những biện pháp phòng, chống dịch sau khi là một trong ba tỉnh được công bố dịch khi có 11 người bị dương tính với Covid-19. Ngay sau khi công bố dịch, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó đặc biệt thực hiện khoanh vùng, cách ly đối với xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) từ ngày 13-2 và tới 0 giờ ngày 4-3, đã dỡ bỏ cách ly sau 20 ngày. Việc khoanh vùng, dập dịch đã ngăn chặn được sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đồng thời, điều trị khỏi và cho ra viện năm trường hợp mắc Covid-19. Tính đến ngày 26-2, ca cuối cùng được cách ly, điều trị đã được ra viện, đây là ca bệnh thứ 11 của tỉnh bị mắc bệnh được chữa khỏi và ra viện.

Vì vậy, Vĩnh Phúc là một ít địa phương trong cả nước quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS đi học trở lại từ ngày 9-3.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ rất quan ngại trước việc khó kiểm soát dịch bệnh lây lan nếu tiếp tục cho học sinh đến trường trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, tỉnh phải đưa ra quyết định cho học sinh từ mầm non đến THCS được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

DUY THÀNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/43619202-vinh-phuc-cho-hoc-sinh-mam-non-tieu-hoc-va-thcs-nghi-hoc-tro-lai.html