Vĩnh Phúc: 'Cẩu tặc' bị người dân vây đánh bầm dập mặt mũi chân tay

Hai thanh niên đi xe máy ăn trộm chó bị người dân phát hiện, dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào người sau đó được một người can thiệp và yêu cầu đưa về cho Công an thì người dân mới chịu dừng lại.

“Cẩu tặc” bị người dân vây đánh dã man

“Cẩu tặc” bị người dân vây đánh dã man

Tối ngày 6/1, trao đổi với PV, đại diện UBND thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện hai đối tượng lạ mặt đến ăn trộm chó và bị người dân vây đánh, sau đó đã giao nộp cho Công an để thụ lý giải quyết.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều nay ngày 6/1, một số người dân phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy có hành vi ăn trộm chó nên tiến hành vây bắt, khi phát hiện người dân truy đuổi, hai thanh niên đã chạy xe ra khu vực cánh đồng thuộc địa phận tổ dân phố Tân Hà. Tại đây do quá hoảng sợ nên đã bị mất lái và tự ngã ra đường. Sau đó hai thanh niên đã bỏ lại xe và bao tải buộc chó, chạy xuống ruộng nhằm thoát thân.

Nhưng chỉ ít phút sau, người dân đã bắt được một đối tượng, còn một đối tượng chạy thoát. Do quá bức xúc người dân đã dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào người và đôi chân của đối tượng, khiến đối tượng bị đánh bầm dập mặt mũi tay chân, chảy nhiều máu. Tại hiện trường, người dân đã thu giữ được một bao tải buộc chặt con chó mà cả hai vừa ăn trộm được.

Xe máy và bao tải đựng chó của hai đối tượng

Vụ việc được người chứng kiến quay clip và phát tán lên mạng xã hội Theo clip, dù kẻ trộm đã van xin, kêu la đau đớn nhưng nhiều người vẫn liên tục xông vào hành hung, chửi bới lớn tiếng. Thậm chí còn đe dọa sẽ giết tại chỗ nếu không khai tên, nơi cư trú. Sau đó đối tượng khai nhận là người Tam Dương (Vĩnh Phúc).

Một số người dân vẫn tiếp tục đánh, chỉ đến khi một người đàn ông đứng ra can thiệp, yêu cầu đưa hai tên trộm về trụ sở Công an giải quyết thì đám đông mới chịu dừng tay.

Nhận được tin báo lực lượng Công an thị trấn Gia Khánh đã có mặt tại hiện trường xác minh thông tin, và yêu cầu người dân dừng việc đánh đập đối tượng lại và đưa về trụ sở Công an để giải quyết theo quy định của pháp luật

Thông tin với PV, đại diện Công an thị trấn Gia Khánh cho biết, hiện tên trộm đã được giao cho cơ quan Công an huyện Bình Xuyên thụ lý giải quyết.

Quỳnh Hương - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vinh-phuc-cau-tac-bi-nguoi-dan-vay-danh-bam-dap-mat-mui-chan-tay-58602-5.html