Vĩnh Phúc: Cập nhật kiến thức công tác đối ngoại nhân dân năm 2020

Ngày 23/6/2020, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 cho hơn 100 cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân tại các sở, ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo các Hội hữu nghị thành viên.

Đây là Hội nghị thường niên do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nhằm cập nhật, bổ sung, trang bị kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân cho các cán bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp làm công tác đối ngoại.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động lớn bởi đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng toàn cầu, kinh tế tăng trưởng thấp; biến đổi khí hậu và thiên tai diễn ra khắc nghiệt hơn. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của người dân tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiều doanh nghiệp đã phải giãn, giảm, dừng ca sản xuất để kéo dài thời gian hoạt động hoặc tạm dừng hoạt động do khó khăn cả nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ…

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của tỉnh Vĩnh Phúc là hết sức quan trọng. Với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sự tham gia, phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, các địa phương, các Hội hữu nghị thành viên, công tác đối ngoại đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả đã góp phần khống chế thành công dịch Covid-19; duy trì môi trường ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, việc mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, thúc đẩy đoàn kết, hòa bình, hợp tác, hữu nghị, thông tin đối ngoại và vận động viện trợ phi chính phủ, đóng góp thiết thực vào thực hiện các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc…

“Với tinh thần đổi mới và ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và nhân dân giao phó cho Liên hiệp hữu nghị tỉnh, tôi tin tưởng rằng Hội nghị cập nhật kiến thức đối ngoại nhân dân năm 2020 sẽ là Hội nghị của quyết tâm hành động”, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Huy Quang nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Huy Quang - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, học giả Bùi Thế Giang, nguyên Đại sứ, Phó Trưởng phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc, nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Âu và Bắc Mỹ, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã thông tin tình hình quốc tế, khu vực và Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, học giả Bùi Thế Giang đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý, những kiến thức sự hiểu biết sâu sắc về công tác đối ngoại nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, đánh giá thẳng thắn thuận lợi và khó khăn trong công tác đối ngoại nhân dân hiện nay; đề ra các giải pháp tháo gỡ để triển khai công tác đối ngoại nhân dân thống nhất trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Minh Sơn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vinh-phuc-cap-nhat-kien-thuc-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-nam-2020-110982.html