Vĩnh Phúc: Căn nhà gỗ Bác Hồ từng ở và làm việc bị xuống cấp nghiêm trọng

Căn nhà gỗ ở Khu Giao Tế, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) được vinh dự đón Bác 3 lần về thăm và làm việc, hiện nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Căn nhà gỗ nằm trên diện tích khoảng 300 m2 thuộc thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo cách trung tâm Tp Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) khoảng 20 km, vì không có biển chỉ dẫn, nếu đi từ Nhà thờ Tam Đảo hướng phía Nam mất gần 10 phút đi bộ, từ cổng đền bà Chúa Thượng Ngàn hướng về phía Bắc gần 300 mét, cách đó không xa là Nhà sáng tác (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chừng hơn 50m.

Ngôi nhà Bác Hồ từng sống và làm việc khi đến Vĩnh Phúc đang bị xuống cấp nghiêm trọng

Ngôi nhà Bác Hồ từng sống và làm việc khi đến Vĩnh Phúc đang bị xuống cấp nghiêm trọng

Tam Đảo, Vĩnh Phúc, nơi đây đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm và làm việc 3 lần: Lần thứ nhất vào ngày 19/5/1955, Bác lên thăm công trường xây dựng các nhà nghỉ phục vụ chuyên gia các nước anh em; lần thứ hai vào ngày 14 và 15/7/1963 Bác nghỉ tại Nhà Giao tế Trung ương, Bác đến thăm và phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và lần thứ ba vào ngày 27/7/1968 Bác lên dự cuộc họp của Quân ủy Trung ương.

Bên trong ngôi nhà rất nhếch nhác

Những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Tam Đảo đều ở ngôi nhà gỗ ở Khu Giao tế tại lưng chừng núi. Tại ngôi nhà này vào buổi sáng sớm và chiều tối Bác thường ngồi nghỉ dưới gốc cây ổi hoặc trên ghế đá đọc sách, báo hoặc chuyện trò với cán bộ Trung ương, cán bộ Chính Phủ, cán bộ địa phương, cán bộ chiến sỹ bảo vệ cùng đi với Người.

Xuống cấp và chắp vá

Tuy vậy, sau nhiều năm, cùng với sự tàn phá của thời gian ngôi nhà gỗ Bác Hồ từng ở nay chỉ còn là một ngôi nhà mục nát, bị biến thành nơi nuôi gà và bãi đổ rác thải xây dựng.

Xung quanh căn gỗ nhiều khách sạn, nhà hàng được xây dựng khang trang nhưng căn nhà gỗ lại có nguy cơ sụp bất cứ lúc nào

Ông Ngô Hữu Mai, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo cho biết: Trước đây huyện đã lập dự án để tu bổ tôn tạo lại căn nhà gỗ, sau Tỉnh lại giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cuối cùng lại giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nên việc tu bổ, tôn tạo lại bị chậm...

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/vinh-phuc-can-nha-go-bac-ho-tung-o-va-lam-viec-bi-xuong-cap-nghiem-trong-20142.html