Vĩnh Phúc: Cần có cơ chế hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

Cùng với các loại hình khác, du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp, nông thôn đã được đầu tư khai thác tại nhiều địa phương trong tỉnh, từ đó, hình thành hệ thống sản phẩm du lịch phong phú, đặc thù của Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, để loại hình này phát triển tương xứng với tiềm năng, cần có cơ chế đầu tư đúng, bài bản, góp phần xây dựng thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Lễ hội xuống đồng của đồng bào Cao Lan, thôn Xóm Mới, xã Quang Yên, huyện Sông Lô được phục dựng và duy trì, góp phần phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: Trà Hương

Thời gian qua, sự phát triển của du lịch cộng đồng có chiều hướng “tăng trưởng nóng”. Nhiều xã, thôn đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội và từ thế mạnh sẵn có về bản sắc văn hóa, điều kiện tự nhiên, cảnh quan, môi trường để tập trung phát triển mô hình du lịch cộng đồng với nhiều nội dung đa dạng, hấp dẫn.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 58 hộ kinh doanh lưu trú tại gia đình (homestay), trong đó, huyện Tam Đảo có số hộ kinh doanh dịch vụ homestay nhiều nhất với 45 hộ; còn lại là ở các huyện Sông Lô, Lập Thạch và thành phố Phúc Yên.

Hầu hết, các cơ sở lưu trú đã đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị; đội ngũ lao động chủ yếu là các thành viên trong gia đình đã được tham gia các khóa tập huấn về kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng và kinh doanh dịch vụ lưu trú tại gia.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương, hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn trong phát triển du lịch cộng đồng khi loại hình du lịch này phát triển mạnh nhưng còn thiếu tính bền vững, thiếu sự gắn kết với sản xuất; các dịch vụ ăn, nghỉ phục vụ du khách chủ yếu mang tính tự phát, chưa chuyên nghiệp; thiếu đội ngũ lao động chuyên nghiệp, chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết trình viên; những vấn đề về trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro...

Để thúc đẩy loại hình du lịch cộng đồng phát triển, Sở VH-TT&DL đã khảo sát tại một số địa phương và đề xuất tập trung phát triển du lịch cộng đồng tại xóm Mới của đồng bào Cao Lan, xã Quang Yên và dân tộc Dao, xã Lãng Công, huyện Sông Lô.

Trưởng Phòng Quản lý du lịch, Sở VH-TT&DL Đỗ Hoàng Dương cho biết: “Dân tộc Dao và đồng bào Cao Lan họ có lối sống cởi mở, khá phù hợp, là điều kiện, yếu tố để có thể phát triển du lịch cộng đồng; do có nhiều nét văn hóa độc đáo, phong tục, lễ hội truyền thống, điệu nhạc Sình ca tiết tấu phù hợp có thể hòa nhạc… tạo thành sức hút đặc sắc với du khách”.

Ngành Văn hóa đã định hướng không gian, hỗ trợ quy hoạch lại mặt bằng để các hộ ở xóm Mới xây dựng nhà sàn kiểu mẫu, trong đó có phòng nghỉ cho khách, nơi tham quan, trưng bày và thiết kế đồng bộ sân vườn tạo thành khu sinh hoạt mang tính cộng đồng.

Đồng thời, đề xuất tỉnh trước mắt hỗ trợ 500 triệu đồng/gia đình tham gia phát triển du lịch cộng đồng cho các hạng mục quy hoạch mặt bằng, sân vườn, cổng, công trình phụ trợ. Khi hình thành, sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho mua sắm các trang thiết bị, hỗ trợ lễ tân giới thiệu về khu du lịch mới để thu hút ngày càng đông du khách…

Đồng chí Đỗ Hoàng Dương cho biết thêm: "Hiện nay, khi triển khai, chương trình còn gặp khó khăn như hạ tầng kết nối chưa thuận tiện về giao thông; tỉnh chưa có cơ chế, nghị quyết để hỗ trợ phát triển".

Ngành Văn hóa cũng tham mưu, xây dựng, đề xuất tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ chương trình, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, cần có định hướng, kế hoạch phát triển bài bản, khoa học và thiết thực; xây dựng chính sách phù hợp, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông kết nối các địa điểm có hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ người dân được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức làm du lịch, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng; chủ động đa dạng hóa các dịch vụ đi kèm; mở rộng liên kết với các địa phương khác để khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, tăng cường hoạt động quảng bá, tiếp thị.

Khi mô hình du lịch cộng đồng hình thành không chỉ góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân bản địa, mà còn giúp bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên cũng như văn hóa độc đáo của dân tộc.

Thu Thủy

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/vinh-phucsl-can-co-co-che-ho-tro-de-phat-trien-du-lich-cong-dong-83068