Vĩnh Phúc: Cách ly thêm 10 y bác sỹ liên quan đến bệnh nhân số 243

Trong 10 bác sỹ, nhân viên y tế này có 2 bác sỹ Khoa Sản tiếp xúc gần bệnh nhân 243 và 8 người tiếp xúc gần với 2 bác sỹ kể trên.

Ông Hoàng Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết có thêm 10 bác sỹ và nhân viên y tế ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, vì liên quan đến bệnh nhân 243 mắc COVID-19.

Trong 10 bác sỹ, nhân viên y tế này có 2 bác sỹ Khoa Sản tiếp xúc gần bệnh nhân 243 và 8 người tiếp xúc gần với 2 bác sỹ kể trên.

Ngay khi có thông tin về ca bệnh 243, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã rà soát, kiểm tra, phát hiện 10 người thuộc diện F1 và F2 được cách ly ngay tại khu riêng của Bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm.

Đến nay, 10/10 mẫu đã âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các nhân viên y tế này vẫn phải cách ly đủ số ngày quy định và thời gian cách ly từ ngày 6/4, địa điểm cách ly tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên.

Trước đó, sáng 4/4, vợ bệnh nhân 243 tới khám tại Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Tới trưa cùng ngày, chị này gọi điện cho chồng, tức là bệnh nhân 243 tới đón về.

Quá trình bệnh nhân 243 tới Bệnh viện này diễn ra rất ngắn, khoảng cách tiếp xúc với nhân viên y tế sau khi rà soát đánh giá là trên 2m. Cả bệnh nhân 243 và hai bác sỹ khoa Sản đều đeo khẩu trang, mặt nạ phòng dịch.

Như vậy, liên quan tới bệnh nhân 243 ở Mê Linh, đến nay đã xác định 73 y, bác sỹ phải cách ly (gồm 19 người tiếp xúc gần và 54 người thuộc diện F2) của hai Bệnh viện gồm Phụ sản Hà Nội và Đa khoa khu vực Phúc Yên.

Ngoài ra, 9 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng được xác định là người tiếp xúc gần bệnh nhân 243./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vinh-phuc-cach-ly-them-10-y-bac-sy-lien-quan-den-benh-nhan-so-243/633065.vnp