Vĩnh Phúc: Biệt thự 'mọc lên' giữa rừng, doanh nghiệp và chính quyền cùng than thở

Doanh nghiệp và chính quyền ở Vĩnh Phúc than thở về việc các căn biệt thự hoành tráng được 'mọc lên' ở giữa khu rừng giao cho Công ty Kim Long quản lý.

Mới đây, người dân sinh sống ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đang xôn xao câu chuyện nhiều căn biệt thự đẹp “mọc lên” giữa rừng cây xanh bạt ngàn, nhưng không biết ai là chủ nhân, ai tiếp tay để công trình ngang nhiên tồn tại.

Nhiều căn biệt thự được xây dựng trái phép trên khu đất được giao cho Công ty Kim Long.

Khi được hỏi về những căn biệt thự trang hoàng, lộng lẫy, sang trọng này thì người dân nơi đây cho biết: “Khu đất này thuộc địa phận của phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), do Công ty TNHH Kim Long (Công ty Kim Long) khai thác, quản lý. Nhưng không biết lý do từ đâu mà cây bị phá, đồi bị hạ thấp để xây dựng các căn biệt thự”.

Ghi nhận của PV tại mục sở thị, các căn biệt thự hoành tráng này được xây dựng công phu, tỉ mỉ… giữa một khu rừng đầy ắp tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách. Ngoài ra, để có không gian thêm phần hài hòa với thiên nhiên, chủ nhân của các căn biệt thự đã đốn từng ngọn cây, hạ thấp quả đồi nhằm dựng lên các công trình kiên cố.

Qua tìm hiểu của PV, khu đất nói trên được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Công ty Kim Long quản lý. Cụ thể, hai quyết định vào năm 1995 của tỉnh Vĩnh Phú và năm 1997 của tỉnh Vĩnh Phúc thì Công ty Kim Long được giao hơn 140ha đất để trồng mía đến năm 2015 hết hạn. Theo 2 quyết định của UBND tỉnh (năm 1995 và 1997), công ty Kim Long được giao hơn 140ha đất tại các xã, phường Định Trung, Liên Bảo và Khai Quang (TP Vĩnh Yên) để trồng mía trong 20 năm. Trong đó hơn 26ha thuộc phường Liên Bảo.

Khu đất rừng giao cho doanh nghiệp đã và đang bị ai đó 'xẻ' thịt' từng ngày, từng giờ.

Tháng 2/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra thông báo thu hồi đất dự án của Công ty Kim Long vì đã hết thời hạn theo quy định. Ngày 14/3/2017, UBND TP Vĩnh Yên ra văn bản gửi các phường Liên Bảo, Khai Quang, Định Trung, giao các phường này thực hiện việc gửi thông báo của UBND tỉnh đến công ty Kim Long, thông báo trên đài phát thanh các xã, phường. Niêm yết thông báo tại trụ sở UBND các xã, phường và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.

Thế nhưng, từ đó đến nay chính quyền địa phương không thể thu hồi đất dự án được. Bởi vì khu đất này đã bị ai đó “chia 5, xẻ 7” để xây dựng các căn biệt thự hoành tráng, khu tái định cư…. Đem những thắc mắc trên đến UBND phường Liên Bảo, ông Hoàng Văn Toàn – Chủ tịch UBND phường cho biết: “Các công trình này là tồn tại cũ, UBND phường đã nhiều lần báo cáo lên TP. Chúng tôi rất khó tiếp cận, xử lý khu này vì quá phức tạp. Hiện tại, không có phát sinh vi phạm mới nào”.

Ông Đường Ngọc Sơn – Giám đốc Công ty Kim Long cho rằng: “Doanh nghiệp không thể đứng ra ngăn chặn vì đến gặp các chủ công trình này rất khó”. Trách nhiệm ở đây thuộc về chính quyền địa phương, bởi vì họ xây nhà UBND phường đều biết nhưng không đứng lên ngăn chặn, vị Giám đốc này nói.

Một khu tái định cư đã hòa thiện hạ tầng từ lâu.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, tỉnh đã có cuộc cuộc họp về việc sử dụng đất không phép không chỉ tại phường Liên Bảo, mà còn nhiều nơi khác. Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành văn bản giao cho Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện việc sử dụng đất đại tại 3 xã phường: Định Trung, Khai Quang, Liên Bảo.

Có thể nói rằng, việc để doanh nghiệp sử dụng đất rừng sai mục đích trong nhiều năm như vậy, mà chính quyền không xử lý là điều đáng phải bàn. Phải chăng, UBND phường Liên Bảo, UBND TP Vĩnh Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc đang thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý tài nguyên và bảo vệ rừng.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

UY VŨ

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/vinh-phuc-biet-thu-moc-len-giua-rung-doanh-nghiep-va-chinh-quyen-cung-than-tho-106020