Vĩnh Phúc: Bắt khẩn cấp đối tượng đâm chết bạn trên bàn nhậu

Trong lúc uống rượu, Cảnh và anh Huệ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi, chửi nhau. Bực tức, Cảnh bỏ về nhà lấy 1 con dao dài khoảng 50cm để chém anh Huệ. Sau một hồi tiếp tục lời qua tiếng lại, Cảnh và anh Huệ lao vào đánh nhau, sau đó Cảnh dùng dao đâm vào bụng anh Huệ.

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cảnh (31 tuổi, trú xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên) về hành vi giết người.

Nghi phạm tại cơ quan Công an.

Nghi phạm tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của người dân về vụ án mạng khiến anh Nguyễn Huệ (SN 1980, trú xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên) bị đâm chết vào đêm 21/12 tại thôn Tây Đình, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra, xác minh truy tìm, bắt giữ thủ phạm gây án là Nguyễn Văn Cảnh.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Cảnh khai nhận, tối 21/12, trên đường đi làm về nhà đến thôn Tây Đình, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên thì gặp Nguyễn Huệ và anh Vương Anh Hùng, đều trú ở cùng thôn đang ngồi uống rượu.

Anh Huệ đã gọi Cảnh vào cùng uống rượu, sau đó Cảnh về nhà cất xe máy và đi bộ ra cùng uống rượu với Huệ và Hùng. Một lúc sau, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976), trú ở cùng thôn cũng ra uống rượu cùng 3 người trên.

Đang uống rượu thì Cảnh và anh Huệ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi, chửi nhau. Bực tức, Cảnh bỏ về nhà lấy 1 con dao dài khoảng 50cm để chém anh Huệ. Lời qua tiếng lại một lúc, Cảnh và anh Huệ lao vào đánh nhau và Cảnh đã dùng dao đâm vào bụng anh Huệ.

Thấy vậy anh Hùng và Tuấn Anh chạy ra can ngăn, đồng thời đưa anh Huệ đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Cảnh theo quy định của pháp luật.

Tân Trường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/vinh-phuc-bat-khan-cap-doi-tuong-dam-chet-ban-tren-ban-nhau-post286342.info