Vĩnh Long: Thanh niên chém chết người sau va chạm ở quán karaoke

Bị đánh đau sau khi va chạm tại 1 quán karaoke, Nam chạy ra xe nhưng vẫn bị đuổi đánh, trong cơn tức giận, thanh niên 26 tuổi bất ngờ chộp lấy con dao trên xe máy chém chết nạn nhân.

Cao Văn Nam đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi gây án - Ảnh: Trung Tính

Cao Văn Nam đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi gây án - Ảnh: Trung Tính

Chiều 15.10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với Cao Văn Nam (SN 1993, ngụ xã Chánh Hội, H.Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 27.9, sau khi Nam cưa cây thuê cho người dân địa phương thì nhận được điện thoại của bạn hẹn đến một quán cà phê - karaoke. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Nam chạy xe đến quán tại xã An Phước, H.Mang Thít để gặp bạn.

Tại đây, do vừa đi vừa nghe điện thoại nên Nam đã va chạm với anh Lê Thanh Cầu (SN 1988, ngụ xã An Phước, H.Mang Thít), đang từ trong phòng karaoke đi ra. Cả hai cự cãi với nhau, tiếp đó anh Cầu đã dùng tay đấm vào lưng Nam. Bị đánh đau Nam bỏ chạy ra ngoài nhưng anh Cầu vẫn đuổi theo chửi và đánh Nam.

Nam chạy lại xe máy của mình chộp lấy cây dao (dùng để chặt nhánh khi cưa đốn cây - PV). Và trong lúc ẩu đả, Nam đã dùng dao chém vào cổ anh Cầu khiến người này bị thương nặng gục tại hiện trường, sau đó nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó do mất máu cấp.

Riêng Nam, sau khi gây án, đã lên xe máy rời khỏi hiện trường rồi vứt bỏ hung khí gây án, sau đó đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nam từng có 3 tiền sự về hành vi hủy hoại tài sản người khác và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung Tính

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/vinh-long-thanh-nien-chem-chet-nguoi-sau-va-cham-o-quan-karaoke-123501.html